Mỹ: Tiếp tục bắt quan chức cấp cao Hải quân trong vụ bê bối hối lộ
Việc tiếp nhiên liệu ở Thái Lan đã tiêu tốn của tàu sân bay USS Mustin số tiền gấp đôi so với bình thường. |
Trung tá Hải quân Mỹ, Jose Luis Sanchez đã bị bắt tại Florida. Trong một đơn khiếu nại dân sự, ông Sanchez bị cáo buộc nhận gái mại dâm và 100.000 USD tiền mặt và các món quà hối lộ khác từ Leonard Glenn Francis, Giám đốc điều hành Công ty Quốc phòng Châu Á Glenn (GDMA).
Các công tố viên cho biết, ông Sanchez đã cung cấp các thông tin đã phân loại của Hải quân Mỹ cho nhà thầu Malaysia – công ty dịch vụ tàu hải quân đã hợp tác với họ hơn 25 năm và thu hàng chục triệu USD từ Lầu Năm Góc.
Vụ bắt giữ hôm thứ Tư đã đánh một đòn mạnh vào Hải quân Mỹ. Những lời buộc tội cho thấy sự vi phạm nghiêm trọng tới an ninh quốc gia Mỹ. Hiện Mỹ đang mở rộng điều tra tham nhũng lên các cấp cao hơn của lực lượng này.
Hai quan chức cấp cao khác bị bắt giữ trong những tuần gần đây là Trung tá Hải quân Michael Vannak Khem Misiewicz, bị cáo buộc đã cung cấp cho Francis thông tin bí mật về các tuyến đường hàng hải. Một người nữa là điều tra viên cao cấp của Hải quân, John Beliveau II.
Người viết đơn tố cáo Francis cũng như các quan chức cấp cao của Hải quân Mỹ là Beliveau, 44 tuổi. Ông này từng được Francis khuyên nhủ nên làm thế nào để đổi lấy các thông tin mật, trong đó sử dụng gái mại dâm là một hình thức thông dụng.
Công ty của ông Francis từng có những hợp đồng hàng triệu USD với Hải quân mỹ thông qua cung cấp nhiên liệu, thực phẩm và các dịch vụ khác. Misiewicz và Francis đã thổi phồng chi phí vận chuyển các tàu hải quân như tàu sân bay, tàu khu trục và các tàu khác đến các cảng châu Á với sự giám sát lỏng lẻo của Hải quân Mỹ.
Hồ sơ tòa án cáo buộc rằng Sanchez thường xuyên gửi qua email Francis các báo cáo thảo luận nội bộ của Hải quân về công ty của ông này, trong đó có ý kiến pháp lý và đưa ra khuyến nghị cho GDMA về các chuyến viếng thăm cảng Hải quân và các cuộc tập trận.
Trong một sự kiện liên quan, tàu sân bay USS Mustin đã phải trả hơn 1 triệu USD cho nhiên liệu do GDMA cung cấp tại cảng Thái Lan, nhiều gấp đôi so với chi phí nhiên liệu cần thiết.
Các bị cáo có thể đối mặt với 5 năm tù giam nếu bị kết tội âm mưu hối lộ. Chính phủ liên bang hiện đã đình chỉ hợp đồng với Francis cùng GDMA.