Mỹ thúc giục Trung Quốc trừng phạt Triều Tiên
Ngăn chặn các dòng tiền phi pháp là một nội dung then chốt của các lệnh cấm vận trừng phạt Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân hôm 12/2 vừa qua. Mặc dù Trung Quốc đã nhất trí với Mỹ về các lệnh cấm vận và cho biết mong muốn các lệnh cấm vận này được thực thi, nhưng Bắc Kinh lại là đồng minh về kinh tế và ngoại giao duy nhất của Bình Nhưỡng.
![]() |
Thứ trưởng Bộ Ngân khố Mỹ về Vấn đề khủng bố và tình báo tài chính David S. Cohen. |
“Chúng tôi đề nghị Trung Quốc tăng cường giám sát các thể chế tài chính ở Triều Tiên. Rõ ràng là có khá nhiều giao dịch tài chính giữa Trung Quốc, Triều Tiên và các thể chế tài chính Trung Quốc ở Triều Tiên”, David Cohen, Thứ trưởng Bộ Ngân khố Mỹ về Vấn đề khủng bố và tình báo tài chính, phát biểu với các phóng viên.
“Chúng tôi khuyến khích giới chức Trung Quốc thông báo với các ngân hàng nước này về Nghị quyết 2094 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với các điều khoản kêu gọi ngừng cung cấp các dịch vụ tài chính cho Triều Tiên nếu các giao dịch đó có thể đóng góp cho chương trình hạt nhân/tên lửa hay buôn bán vũ khí của Triều Tiên”, ông Cohen nói.
“Chúng tôi hi vọng rằng các ngân hàng và các nhà quản lý Trung Quốc sẽ lưu tâm tới Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tôi rất tự tin rằng họ sẽ làm như vậy”, ông Cohen nhấn mạnh.
Các chuyên gia Trung Quốc cho hay Bắc Kinh ngày càng tỏ ra giận dữ trước các hành động của Triều Tiên. Trước khi thử hạt nhân hôm 12/2, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa tầm xa đưa vệ tinh ra quĩ đạo Trái Đất hồi tháng 12 năm ngoái.
Dan Fried, điều phối viên về lệnh cấm vận của Bộ Ngoại giao Mỹ, cũng cho biết Washington hi vọng sẽ đạt được giải pháp ngoại giao với Triều Tiên.
Trong khi đó, có vẻ như các nhà quản lý Trung Quốc cũng đã đưa ra lời cảnh cáo đối với các ngân hàng Triều Tiên, yêu cầu các ngân hàng này chỉ được phép thực thi các hoạt động được cho phép nếu không sẽ bị phạt.
Hôm 19/3, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một nguồn tin ở Bắc Kinh cho biết lời cảnh cáo đã được gửi tới 4 ngân hàng của Triều Tiên, trong đó có một số ngân hàng nằm trong danh sách cấm vận của Liên Hợp Quốc vì liên quan tới chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Cho đến nay Bắc Kinh đều tham gia vào các vòng cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trừng phạt Triều Tiên nhưng dư luận vẫn chưa rõ nước này sẽ gây sức ép đến mức độ nào đối với đồng minh của mình.