Mỹ thu về bao nhiêu tiền nhờ bán vũ khí cho nước ngoài?

Bộ Quốc phòng Mỹ đã bán số vũ khí trị giá hơn 55 tỷ USD cho các nước đồng minh và đối tác trong năm tài khóa 2019.

Sputnik đưa tin, theo thông cáo từ Cơ quan Hợp tác An ninh quốc phòng (DSCA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, trong năm tài khóa 2019 vừa kết thúc vào ngày 30/9, tổng số tiền Mỹ thu về nhờ hoạt động bán vũ khí cho các nước đồng minh và đối tác là hơn 55 tỷ USD.

Binh sĩ Mỹ đứng cạnh hệ thống phòng không tầm xa Patriot. (Ảnh: Reuters)

“Cơ quan Hợp tác An ninh quốc phòng thông báo tổng số vũ khí trị giá 55,4 tỷ USD đã được bán trong năm tài khóa 2019. Đây là con số này cao hơn mức trung bình trong 3 năm liên tiếp Mỹ bán vũ khí thu về 51 tỷ USD. Điều này thể hiện hoạt động mở rộng bán vũ khí và dịch vụ quốc phòng của Mỹ cho các nước đồng minh và đối tác ở nước ngoài”, thông cáo từ DSCA cho hay.

Trong đó, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc từng nhiều lần rơi vào căng thẳng sau những thương vụ Washington chấp thuận bán vũ khí cho Đài Loan. 

Mới đây nhất hồi tháng Tám, Mỹ đã quyết định bán hàng chục tiêm kích F-16V Viper do hãng Lockheed Martin sản xuất cho Đài Loan. Giá trị của thương vụ này là 8 tỷ USD. Đây là thương vụ mua bán vũ khí lớn nhất mà Mỹ - Đài thực hiện kể từ năm 1992.

Thương vụ mua bán tiêm kích F-16V Viper trị giá 8 tỷ USD của Mỹ - Đài đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Trung Quốc.

Hôm 18/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung QuốcHoa Xuân Oánh đã lên tiếng phản đối Mỹ bán tiêm kích F-16 cho Đài Loan, khẳng định Bắc Kinh sẽ có động thái đáp trả và Washington sẽ phải lãnh mọi hậu quả.

Lâu nay, Bắc Kinh chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và sẵn sàng dùng vũ lực để sáp nhập vào lãnh thổ đại lục.

Trong khi đó, dù không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, Mỹ vẫn hỗ trợ Đài Loan cải thiện năng lực quốc phòng.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ bán vũ khí cho nước ngoài mỹ bán vũ khí cho đài loan căng thẳng mỹ trung quốc tiêm kích F-16 Bộ Quốc phòng Mỹ

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !