Mỹ thử nghiệm trực thăng không người lái mới

Công ty Northrop Grumman vừa công bố, một loại trực thăng không người lái mới được phát triển bởi công ty đã có chuyến bay đầu tiên từ một tàu chiến của Hải quân Mỹ.

Theo một công bố được công ty Northrop đưa ra vào ngày 23/12, trực thăng MQ-8C Fire Scout đã hoàn thành 22 lần cất cánh và hạ cánh tự động trên tàu chiến USS Jason Dunham (DDG 109) ngoài khơi thành phố Norfolk, Virginia vào ngày 16/12.

Mỹ thử nghiệm trực thăng không người lái mới - ảnh 1

Máy bay MQ-8C được cất cánh trên chiến hạm USS Jason Durham của Hải quân Mỹ.

“Đây là chuyến bay trên biển đầu tiên của MQ-8C và là lần đầu tiên một trực thăng không người lái được điều khiển trên một chiến hạm”, Đại úy Jeff Dodge, người quản lý chương trình trực thăng này của Bộ tư lệnh Không lực Hải Quân Mỹ, cho biết. 

Ông nói thêm, máy bay có thể hoạt động trên không trong một thời gian dài, cho phép “các chỉ huy tàu chiến và phi công quan sát địa điểm lâu hơn”.

Loại trực thăng không người lái này là loại lớn nhất trong ba phiên bản đã được chế tạo kể từ năm 2002. Dựa trên trực thăng Bell 407, nó được thiết kế một phần để chuyên chở hàng hóa. Theo kế hoạch, mặc dù các thử nghiệm được tiến hành trên chiến hạm, trực thăng MQ-8C sẽ dần dần được đưa vào sử dụng trên tàu chiến đấu ven biển (LCS), qua đó tăng tính cơ động của máy bay.

Trong những chuyến bay thử gần đây, máy bay được điều khiển độc lập từ trạm điều khiển trên tàu chiến. Northrop cũng là công ty đã sản xuất loại máy bay không người lái X-47B cho Hải quân, lần đầu tiên hạ cánh trên một tàu sân bay vào năm ngoái.

Phó chủ tịch chuyên về hệ thống chiến lược tầm trung của Northrop, ông George Vardoulakis nói rằng việc thử nghiệm MQ-8C “là một phần quan trọng trong việc xóa bỏ những rào cản hoạt động của hệ thống và chứng minh khả năng hoạt động của máy bay tại bất kỳ các tàu chiến nào. Chúng tôi đang hoàn thành các thông số hoạt động quan trọng của thiết bị Hải quân này và sẵn sàng để máy bay được triển khai và đi vào hoạt động”.

Video cận cảnh máy bay MQ-8C hoạt động trên tàu chiến.

Theo Hải quân Mỹ, máy bay dự kiến sẽ bắt đầu đi vào hoạt động thật sự vào năm 2016. Những phiên bản trước đây của máy bay đã được sử dụng để hỗ trợ trong các chiến dịch tại Afghanistan và Libya. Tại Libya, lực lượng của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi đã bắn rơi một chiếc MQ-8B, lúc đó đang làm nhiệm vụ do thám, vào năm 2011.

Hải quân Mỹ có kế hoạch mua 30 chiếc MQ-8C để hỗ trợ Bộ Tư lệnh Châu Phi và Tư lệnh Đặc nhiệm của Mỹ. Máy bay có tầm hoạt động vào khoảng 150 hải lý và khoang chứa có thể mang được tối đa khối lượng hơn 315kg.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ trang DefenseTech.org, một trang tin chuyên về những công nghệ quân sự của Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !