Mỹ thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn không gian

Theo hãng tin Sputnik, Bộ Quốc phòng Mỹ cùng hãng Raytheon mới đây đã thử nghiệm thành công tên lửa mới có thể đánh chặn tên lửa siêu thanh đang ở ngoài không gian của đối phương.

Tên lửa SM-3 IIA có thể xác định vị trí của các tên lửa đang bay ở ngoài vũ trụ của đối phương và vô hiệu hóa chúng. Mới đây SM-3 đã được phóng đi từ tàu chiến USS John Paul Jones của Hải quân Mỹ và tiêu diệt một tên lửa đạn đạo trong một cuộc thử nghiệm ngoài khơi quần đảo Hawaii (Mỹ).

Mỹ thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn không gian - ảnh 1

Tên lửa SM-3 của hãng Raytheon trong xưởng chế tạo.

Một số nguồn tin cho biết, Mỹ và Nhật Bản đều tham gia vào quá trình phát triển SM-3. Ngoài ra, Mỹ có kế hoạch triển khai tên lửa này đến Ba Lan trong năm 2018.

Hãng Raytheon cho biết, tên lửa SM-3 sẽ cho phép quân đội Mỹ và Nhật Bản có thể bảo vệ một khu vực lớn hơn. “Nó được trang bị hệ thống cảm biến hiện đại hơn, giúp nó đánh chặn tên lửa đối phương hiệu quả hơn”, giám đốc chương trình phát triển SM-3 là bà Amy Cohen cho biết.

Tên lửa SM-3 Block IIA là phiên bản lớn hơn của mẫu tên lửa SM-3 IB với động cơ đẩy được cải tiến, cho phép nó có thể bay trên không với thời gian lâu hơn. Một số quan chức Mỹ cho biết, cuộc thử nghiệm trên là “một cột mốc lớn” và là thành tựu quan trọng để chuẩn bị cho những “hiểm họa từ tên lửa đạn đạo trên toàn thế giới”.

Trong bối cảnh công nghệ quân sự đang ngày càng phát triển, những loại tên lửa có thể đánh chặn các loại tên lửa tầm ngắn và tầm trung nhằm thẳng mục tiêu từ ngoài không gian là rất quan trọng. Hiện tại, tên lửa đạn đạo DF-16 của Trung Quốc, một loại vũ khí rất lợi hại, đang được thử nghiệm và Mỹ sẽ cần một phương án đối phó một khi DF-16 chính thức được đưa vào sử dụng.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump coi việc phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại là một trong những ưu tiên hàng đầu của đất nước.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !