Mỹ thu hơn 200 tỷ USD từ xuất khẩu vũ khí
RT đưa tin theo Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIRPI), doanh thu bán vũ khí trên toàn cầu đã đạt 370,7 tỷ USD trong năm 2015. Tuy nhiên, doanh thu này đã sụt giảm 0,6% so với giai đoạn năm 2014 – 2015.
Trong đó, ngành công nghiệp quân sự Mỹ đạt tổng doanh thu 209,7 tỷ USD trong năm 2015, giảm 2,9% so với năm 2014.
![]() |
Doanh thu bán vũ khí trên toàn cầu đã đạt 370,7 tỷ USD trong năm 2015. |
Giám đốc chương trình mua sắm vũ khí và quân sự của SIPRI, ông Aude Fleurant nhận định dù đạt doanh thu khổng lồ nhưng các công ty xuất khẩu vũ khí của Mỹ vẫn chịu tác động từ chương trình chi tiêu quân sự lớn của Mỹ cũng như hoạt động chuyển giao các hệ thống vũ khí chủ chốt bị chậm tiến độ và đồng đôla Mỹ giữ giá. Tất cả những yếu tố này làm ảnh hưởng tới doanh số xuất khẩu vũ khí”.
Theo ông Fleurant, tập đoàn công nghệ, an ninh, quốc phòng, và hàng không vũ trụ Lockheed Martin của Mỹ vẫn giữ vị thế là nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới. Tập đoàn này đang thực hiện các dự án đầy tham vọng với chi phí đắt đỏ như phát triển chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 F-35 Lightning II và F-22 Raptor.
Ngành công nghiệp quân sự của Nga đứng hàng thứ hai với doanh thu xuất khẩu của 11 công ty đạt 30,1 tỷ USD trong năm ngoái, tăng 6,2% so với năm 2014.
Nhà nghiên cứu cao cấp tại SIPRI, ông Siemon Wezeman cho rằng hầu hết các công ty hàng đầu của Nga đều được hưởng lợi từ những nỗ lực hiện đại hóa của quân đội nước này. Trong năm 2015, các lực lượng vũ trang Nga đã tiếp nhận hàng chục xe thiết giáp tối tân, chiến đấu cơ, trực thăng chiến đấu và hàng loạt tàu chiến hiện đại.
Ngoài ra, 6 công ty của Pháp gồm Thales, Safran và DCNS cũng nằm trong danh sách Top 100 công ty sản xuất vũ khí có doanh thu lớn nhất thế giới, với tổng giá trị là 21,4 tỷ USD trong năm 2015, tăng 13,1% so với năm 2014.