Mỹ thiếu nhất quán về tin tình báo đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên
![]() |
| Việc Triều Tiên sở hữu đầu đạn hạt nhân nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng quốc tế và Mỹ |
Triều Tiên từng tuyên bố cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3 hồi tháng 2 liên quan tới một đầu đạn "được thu nhỏ và nhỏ gọn hơn", làm dấy lên mối lo ngại về việc Bình Nhưỡng đã nghiên cứu thành công công nghệ chủ chốt nhằm tích hợp các thiết bị hạt nhân trên hệ thống phân phối tên lửa.
Cuộc thử nghiệm hạt nhân diễn ra chỉ sau 2 tháng, quốc gia cô lập tiến hành vụ phóng tên lửa tầm xa thành công hồi tháng 12 năm ngoái. Giới chuyên gia nhận định cuộc thử nghiệm tên lửa này thực chất là một vụ thử tên lửa đạn đạo.
"Tôi không tin Triều Tiên có khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân, để tích hợp trên đỉnh đầu tên lửa, sau đó phóng và nhắm tới mục tiêu đã định", một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên trả lời truyền thông quốc tế tại Seoul.
Bình luận trên hoàn toàn trái ngược với bản báo cáo mới đây của Cơ quan Tình báo Quốc phòng thuộc quân đội Mỹ khi cho rằng Triều Tiên đã thành công trong việc thu nhỏ các đầu đạn hạt nhân.
Vụ thử nghiệm hồi tháng Hai của quốc gia cô lập đã khiến Liên Hiệp Quốc quyết định tăng cường thêm các biện pháp trừng phạt. Đây chính là nguyên nhân đẩy bán đảo Triều Tiên vào vòng xoáy căng thẳng quân sự trong nhiều tháng qua. Tuy nhiên, cho tới nay, tình hình đang có dấu hiệu lắng xuống.
Đỉnh điểm của sự căng thẳng là khi Bình Nhưỡng đe dọa tấn công hạt nhân phủ đầu nhắm tới Mỹ và Hàn Quốc. Chính lời đe dọa này đã thôi thúc một số chính trị gia tại Seoul kêu gọi chính phủ Hàn Quốc phát triển khả năng phòng thủ hạt nhân cho riêng mình bên cạnh việc nhận sự hỗ trợ từ chương trình "chiếc ô hạt nhân" của đồng minh Mỹ.
Giới chức Mỹ khẳng định việc triển khai các máy bay ném bom B-52 và tàng hình B-2 trong những cuộc tập trận gần đây giữa quân đội Mỹ - Hàn Quốc là bằng chứng cho thấy Washington cam kết cung cấp phòng thủ hạt nhân đầy đủ cho Seoul.
"Tôi nghĩ rằng Hàn Quốc không cần phát triển năng lực hạt nhân của riêng mình bởi động thái này sẽ kéo theo rất nhiều trách nhiệm. Tôi nghĩ Mỹ có thể cung cấp cái mà chúng tôi gọi là khả năng phòng thủ hạt nhân mở rộng", vị quan chức giấu tên nói.
