Mỹ tháo dỡ bom hạt nhân "hạng khủng"
Mỹ tháo dỡ bom hạt nhân "hạng khủng"
Cận cảnh quả bom B-53 được tháo dỡ tại trung tâm Pantex – Nguồn: Reuters |
AP đưa tin, theo cơ quan năng lượng thuộc Ủy ban an ninh hạt nhân quốc gia Mỹ, quả bom B-53 đã được phá vào hôm thứ ba tại trung tâm Pantex, khu lắp ráp và tháo rời vũ khí hạt nhân duy nhất của nước Mỹ. Như vậy chương trình tháo dỡ bom này đã được hoàn thành sớm hơn kế hoạch 1 năm và góp phần vào mục tiêu giảm vũ khí hạt nhân của tổng thống Obama.
Thomas D'Agostino, giám đốc cơ quan hạt nhân, đã gọi việc phá dỡ bom này là một “cột mốc quan trọng”.
Được hoàn thành vào năm 1962 khi cuộc chiến tranh lạnh lên tới đỉnh điểm sau cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, quả bom B-53 nặng khoảng 5 tấn và có kích thước bằng một chiếc xe tải nhỏ. Theo liên hiệp các nhà khoa học Mỹ, nó có sức công phá lớn gấp 600 lần so với quả bom nguyên tử được ném xuống Hiroshima, Nhật Bản làm 140,000 người chết và làm kết thúc chiến tranh thế giới lần II.
Quả bom B-53 được thiết kế để phá hủy cả các cơ sở nằm sâu dưới lòng đất.
Hans Kristensen, phát ngôn viên của hiệp hội các nhà khoa học Mỹ, cho biết việc tháo dỡ quả bom B-53 đã kết thúc kỷ nguyên bom hạng nặng. Quả bom có kích thước lớn nhưng độ chính xác lại không cao. Những quả bom thời nay tuy nhỏ hơn nhưng tiến đến mục tiêu chính xác hơn và giúp làm giảm mức độ thiệt hại đối với khu vực xung quanh.
Do quả bom B-53 được sản xuất bằng công nghệ cũ và những kỹ sư lắp ráp giờ đã mất hoặc nghỉ hưu nên quá trình tháo dỡ bom mất khá nhiều thời gian. Các kĩ sư đã phải thiết kế các dụng cụ phức tạp và các qui trình mới để đảm bảo an toàn.
“Chúng tôi biết đây là một dự án đầy thách thức và chúng tôi đã hợp tác với các đối tác của mình để tìm ra cách tháo dỡ bom an toàn và hiệu quả,” John Woolery, tổng giám đốc khu Pantex cho biết.
Theo cơ quan an ninh hạt nhân quốc gia, quả bom sẽ an toàn sau khi 150kg chất gây nổ được tách rời. Lõi bom bằng Uranium được tách ra, tạm thời sẽ được lưu trữ tại trung tâm Pantex. Sau đó các vật liệu phi hạt nhân của quả bom sẽ được xử lí bằng cách làm vệ sinh, tái chế và tiêu hủy.
Trung tâm Pantex sẽ còn đóng vai trò quan trọng trong các dự án tương tự khi các vũ khí loại cũ được thải ra từ kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.
Lê Dung