Mỹ tăng gấp ba viện trợ cho Philippines
Mỹ tăng gấp ba viện trợ cho Philippines
Tổng thống Philippines Aquino (trái) yêu cầu đồng nhiệm Obama viện trợ. (Ảnh: Global Nation). |
Ngoài tiền, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario còn thông báo: “Chúng tôi cần phải ngăn chặn mọi sự xâm phạm hải phận, nơi chúng tôi có chủ quyền. Chúng tôi đang trình danh sách vũ khí mà Mỹ có thể chuyển giao, giúp đỡ; gồm tàu tuần tra, máy bay tuần tra, radar, các trạm canh gác bờ biển”.
Việc Mỹ tăng mạnh viện trợ quân sự diễn ra trong bối cảnh Philippines và Trung Quốc liên tục va chạm tại biển Đông, đặc biệt là quanh bãi đá ngầm Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham).
Hôm qua, Bắc Kinh lại điều thêm tàu tới khu vực tranh chấp này, làm tăng nguy cơ căng thẳng song phương. Cụ thể, 4 tàu hải giám và 10 tàu cá đậu ngoài khơi đảo Scarborough trong khi ngư dân Philippines bắt sò và san hô.
Đây là số lượng tàu Trung Quốc lớn nhất từng xuất hiện tại Scarborough kể từ khi quan hệ song phương bị kéo căng xung quanh tranh chấp chủ quyền trên biển Đông trong tháng qua, Thiếu tá Philippines Loel Egos thông báo.
Ông tuyên bố: “Họ thực sự làm tình hình xấu hơn. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là thông qua giải pháp ngoại giao. Họ thực sự muốn thử xem những nước như Philippines có thể làm gì để chống lại nước lớn như họ”.
Ông Egos cũng cho biết thêm rằng, Philippines hôm qua chỉ có hai tàu bảo vệ cùng một tàu ngư chính tại Scarborough. Từng đó là quá ít để có thể làm bất cứ việc gì chống lại việc Trung Quốc đánh cá.
Khi được hỏi về việc Trung Quốc gia tăng sự hiện diện tại biển Đông, phát ngôn viên Tổng thống Philippines là Edwin Lacierda cho biết: “Chúng tôi không muốn căng thẳng hơn nữa. Do đó, chúng tôi đang chuẩn bị tài liệu để trình lên tòa án quốc tế”.
Sau vụ việc đó, cả hai bên đều rút bớt tàu khỏi khu vực Scarborough nhằm hạ nhiệt căng thẳng nhưng vẫn duy trì một số nhất định tàu bè tại đây.
Phía Philippines cho rằng Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý của họ và được pháp luật quốc tế công nhận. Ngược lại, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ biển Đông, trong đó có cả Scarborough.
Từ 8/4, tàu chiến lẫn tàu dân sự của hai nước thường xuyên đối đầu ở biển Đông. Tình hình căng thẳng tới mức Philippines phải điều tàu chiến lớn nhất của họ tới Scarborough với nhiệm vụ bắt giữ ngư dân Trung Quốc đánh bắt hải sản tại đó. Tuy nhiên, nỗ lực này không thành bởi vấp phải sự truy cản của hai tàu của chính phủ Trung Quốc. |
GIANG CHÂU