Mỹ: Seoul phải "lên tiếng phản đối" hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Washington kêu gọi Hàn Quốc xác định quan điểm của mình, ám chỉ rõ sự cần thiết phải hỗ trợ Mỹ trong việc đối phó Trung Quốc tại Biển Đông.
Mỹ: Seoul phải

Ảnh minh họa

Theo tờ Báo Nga (RG), Mỹ đang cố gắng mở rộng và lôi kéo các nước đồng minh, thành lập liên quân vào cuộc xung đột với Trung Quốc vì Bắc kinh trong thời gian gần đây đã mở rộng và xây dựng các đảo nhân tạo trên Biển Đông.

Lần này, các quan chức ở Washington kêu gọi Hàn Quốc xác định quan điểm của mình, ám chỉ rõ sự cần thiết phải hỗ trợ Mỹ trong việc đối phó Trung Quốc tại Biển Đông.

Theo quan điểm của tôi, Hàn Quốc cần phải "lên tiếng phản đối" về "những tuyên bố quá mức của Trung Quốc về lãnh thổ trên Biển Đông", bởi Seoul là "một trong những người tham gia chính trong trật tự pháp lý quốc tế".

Đây là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, Daniel Russell trong một diễn đàn tại Washington.

Mặc dù ông Daniel Russell nói là "theo quan điểm của tôi", nhưng Seoul xem đó là quan điểm rõ ràng, chính thức của Washington và áp lực từ phía Mỹ để buộc Seoul tham gia khối các nước chống lại Trung Quốc.

Hàn Quốc cũng đã là một trong những nhà tổ chức của diễn đàn thừa nhận rằng "rất ngạc nhiên khi Daniel Russell nêu vấn đề này".

Trong khi Hàn Quốc thì không muốn bị lôi kéo vào một cuộc đối đầu Mỹ-Trung Quốc. Bởi Washington là đồng minh quân sự và chính trị quan trọng của Seoul, trong khi Trung Quốc - một đối tác thương mại hàng đầu của Hàn Quốc.

Ngoài ra, giải quyết tình hình xung quanh Bắc Triều Tiên lại chủ yếu phụ thuộc vào Trung Quốc, mà điều này là rất cần thiết cho dân chúng miền Nam [Hàn Quốc]. Vì thế, Seoul đang cố gắng để tùy cơ ứng biến nhằm không làm hỏng mối quan hệ với cả Trung Quốc và Mỹ.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đã phản ứng với tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ - Daniel Russell một cách lảng tránh nhất. "Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Biển Đông, và giữ quan điểm cho rằng hòa bình và ổn định là rất quan trọng đối với khu vực này", phát ngôn viên của chính quyền Tổng thống Hàn Quốc, Roh Gwang IL tuyên bố như vậy khi trả lời câu hỏi của phóng viên.

Ngoài ra, quan chức này cũng bày tỏ hy vọng rằng tất cả các vấn đề về Biển Đông sẽ được giải quyết thông qua đối thoại giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Hiện tại, Mỹ là cường quốc ngoài khu vực lớn tiếng nhất trong việc kêu gọi các bên liên quan chấm dứt các hoạt động cải tạo nguyên trạng ở Trường Sa, đồng thời cáo buộc Trung Quốc tiến hành các hoạt động cải tạo quy mô lớn hơn hẳn các quốc gia khác trong cuộc tranh chấp.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Báo Nga (RG), một trong những tờ báo điện tử có lượng truy cập nhiều nhất tại Nga.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !