Mỹ sẽ xuất khẩu khí đốt sang châu Âu để cạnh tranh với Nga
"Tôi cho rằng chúng tôi có thể làm được như vậy trước năm 2020. Thậm chí, chúng tôi còn có thể đẩy nhanh tiến độ hơn nữa", ông McCain trả lời trước câu hỏi liệu rằng các dự án năng lượng của Mỹ có giúp quốc gia này trở thành nhà xuất khẩu lớn trước năm 2020.
Ông McCain cũng nhấn mạnh ông hài lòng với quyết định của Bulgaria về việc không cho phép xây dựng hệ thống đường ống dẫn thuộc dự án "Dòng chảy phương Nam" của Nga đi qua quốc gia này.
![]() |
Nga đã ngừng dự án "Dòng chảy phương Nam". |
Trong buổi họp báo hôm 2/12, ông McCain cho biết nỗ lực để hối thúc chính phủ Bulgaria chú trọng đảm bảo các lợi ích năng lượng của châu Âu và ngừng hợp tác với Nga "đã thành công". Đỉnh điểm là Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định ngừng toàn bộ dự án này".
Theo bản pháp chế được ông McCain và 4 thượng nghị sĩ khác của Mỹ công bố hồi tháng Sáu, Mỹ sẽ xúc tiến quá trình xuất khẩu khí đốt hóa lỏng sang các quốc gia đồng minh mà cụ thể là tại châu Âu.
Số liệu từ Ủy ban châu Âu cho thấy châu Âu hiện đang phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng từ Nga. Và Nga vẫn là quốc gia xuất khẩu năng lượng lớn nhất sang châu Âu, chiếm tới gần 32% tổng sản lượng nhập khẩu năng lượng của EU trong năm 2012.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Sputnik, hãng thông tấn mới của Nga khai trương ngày 10/11, có quy mô toàn cầu để cạnh tranh thị trường truyền thông thế giới. Sputnik sẽ chính thức thay thế các dịch vụ truyền thông tiếng nước ngoài của hãng thông tấn RIA Novosti và đài phát thanh Tiếng nói nước Nga.
