Mỹ sẽ xây dựng trung tâm 'theo dõi Biển Đông' ở Philippines?

Hôm 5/9, Bộ Quốc phòng Philippines đã phủ nhận thông tin cho rằng Mỹ đang có kế hoạch xây dựng một trung tâm chỉ huy tại Palawan, Phillipines để theo dõi tình hình ở biển Đông trong bối cảnh khu vực này đang có những tranh chấp chủ quyền.

Mỹ sẽ xây dựng trung tâm 'theo dõi Biển Đông' ở Philippines?

>Philippines tăng cường quân đội, không lùi bước ở Biển Đông

>Những chiến hạm chủ lực của Hải quân Philippines

Hôm 4/9, hãng tin Kyodo News của Nhật Bản đã dẫn lời một sĩ quan giấu tên của Philippines nói rằng Mỹ đang có kế hoạch thiết lập trạm chỉ huy với 50-60 thủy quân lục chiến trên đảo Palawan để làm điểm chỉ huy trong khu vực này”.

Kyodo thông tin thêm, để phục vụ kế hoạch này, Mỹ sẽ chuyển một khu vực đồn trú rộng 246 hecta của lực lượng thủy quân lục chiến Philippines ở thị trấn Samariniana thành sở chỉ huy lực lượng thủy quân chung.

Mỹ sẽ xây dựng trung tâm 'theo dõi Biển Đông' ở Philippines?

Thủy quân Mỹ và Philippines đang thực hiện tập trận chung tại Palawan hôm 25/42012.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin phủ nhận thông tin trên: “Chúng tôi chưa bao giờ thảo luận về kế hoạch nào như vậy”. Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có gửi quân đội tới Palawan cùng với các lực lượng Philippines hay không, Gazmin trả lời: "Chỉ khi nào có các cuộc tập trận và huấn luyện chung".

Mỹ và Philipines thường tiến hành một vài cuộc tập trận chung mỗi năm tại nhiều địa điểm khác nhau tại Philipines. Từ năm 2002, đã có hàng trăm binh sĩ Mỹ được điều động làm nhiệm vụ từ 3 đến 6 tháng tại thành phố Zamboanga. Mỹ cũng hỗ trợ đào tạo quân đội Philippine và thu thập thông tin tình báo, chủ yếu là để chống khủng bố.

Có một số thông tin cho rằng Mỹ sẽ đóng cửa cơ sở tại Zamboanga trong vòng một vài tháng tới và di chuyển lực lượng tới Palawan. Washington cho biết không muốn thiết lập các căn cứ lâu dài ở nước ngoài nữa.

Kyodo, trích dẫn lời một sĩ quan giấu tên, cho biết đường băng 1,1 km bên trong khu đồn trú Thủy quân có thể sẽ được kéo dài đến 2,4 km "để chứa đủ các máy bay vận tải quân sự lớn của Hoa Kỳ".

Sĩ quan này cũng cho hay việc thi công sẽ được bắt đầu vào tháng 9, cùng thời điểm diễn ra cuộc diễn tập đổ bộ bằng xe lội nước thường niên giữa Philippines và Mỹ ở Palawan và Mỹ sẽ thuê các nhà thầu Philippines thực hiện dự án này.

Kyodo cũng báo cáo rằng ngoài Samariniana, quân đội Mỹ cũng sẽ xem xét phát triển "các căn cứ hoạt động" chung tại nhiều địa điểm khác trên đảo Palawan, bao gồm Vịnh Oyster, Vịnh Ulugan, thị trấn Macarascas, thành phố Puerto Princesa, đất mũi Tarumpitao ở Rizal và thị trấn San Vicente.

Cũng theo nguồn tin này, Palawan chỉ là một trong nhiều khu vực được Philippines và Mỹ xác định làm nơi thủy quân Mỹ đào tạo triển khai luân phiên".

Người sĩ quan này cũng cho biết nhiều cơ sở quân sự ở Luzon và Mindanao cũng được "mở cửa” cho quân đội Mỹ.

Theo Kyodo, nhiều nguồn tin ngoại giao và quân sự cho biết số lượng binh sĩ Mỹ được luân chuyển tại Philippines sẽ từ 4.000 đến 4.500, bao gồm cả lực lượng thủy quân có căn cứ ở Okinawa, Nhật Bản.

Mỹ đã từng công bố kế hoạch tăng cường sự hiện diện tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền đang ngày càng leo thang tại Biển Đông.

Bắc Kinh đã nhiều lần cảnh báo Washington không nên can thiệp vào các tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông và cho rằng việc can thiệp của Mỹ chỉ làm phức tạp thêm tình hình.

Mỹ khẳng định lại nhiều lần rằng sẽ không đứng về phía bên nào trong các tranh chấp chủ quyền nhưng nhấn mạnh việc cần thiết phải duy trì tự do hàng hải và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.

Phạm Khánh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !