Mỹ sẽ tiếp nhận số người tị nạn gấp 10 lần trong 2 năm

Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tăng cường tiếp nhận người tị nạn trên khắp thế giới từ 10.000 người lên 100.000 người trong vòng hai năm tới.

Trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Ngoại giao Đức, Frank Walter Steinmeier, ông John Kerry cho biết, Mỹ sẽ tiếp nhận 85.000 người tị nạn trong năm tới và khoảng 100.000 người vào năm 2017. Dù không phải là tất cả nhưng phần đông trong số đó sẽ là những người tị nạn từ Syria, còn lại là các quốc gia thuộc châu Phi. Trước đó, Nhà Trắng tuyên bố sẽ đón 10.000 người tị nạn Syria tới Mỹ trong năm 2016.

Khi được hỏi tại sao Mỹ không đón nhận thêm nhiều người tị nạn nữa, ông Kerry đã trích dẫn những yêu cầu an ninh được tái thiết lập sau sự kiện 11/9 và một lý do nữa là việc thiếu nguồn tiền từ Quốc hội. “Chúng tôi đang thực hiện những gì mà chúng tôi có thể quản lý ngay lập tức”, ông nói và khẳng định Mỹ không thể làm qua loa trong khâu kiểm tra an ninh.

Mỹ sẽ tiếp nhận số người tị nạn gấp 10 lần trong 2 năm - ảnh 1

Ông Kerry nói chuyện với người tị nạn Syria tại Đức. Nguồn: AP

Theo Liên Hiệp Quốc, cuộc nội chiến tại Syria đã khiến các điều kiện sống ở đây trở nên tồi tệ. Khoảng 9 triệu người dân nước này đã buộc phải rời khỏi nhà, trong đó có 4 triệu người chọn cách rời khỏi đất nước để di cư sang các quốc gia khác.

Tuần trước, một lá thư của một số cựu quan chức trong chính quyền Obama đã được công khai với nội dung yêu cầu chính phủ Mỹ chấp nhận 100.000 người tị nạn Syria, đồng thời đặt ra các quy định đặc biệt để đẩy nhanh tiến trình tái định cư. Đức cho biết nước này sẽ chấp nhận khoảng 1 triệu người Syria nhập cư trong năm nay.

Năm 2011, hai cư dân Kentucky vốn là những người tị nạn Iraq đã bị cáo buộc là thành viên của tổ chức khủng bố al-Qaeda. Họ bị kết tội khủng bố sau khi dấu vân tay được tìm thấy trên những quả bom ở Iraq. Sự việc này đã dẫn đến những luật lệ mới dành cho người tị nạn, tiến trình kiểm tra này bị chỉ trích là khá chậm chạp và quan liêu.

Mỹ sẽ tiếp nhận số người tị nạn gấp 10 lần trong 2 năm - ảnh 2

Một người tị nạn Syria xúc động ôm con gái sau khi vượt qua biên giới Hungary. Nguồn: AP

Trong một tuyên bố khác, Ngoại trưởng John Kerry cho rằng cuộc khủng hoảng tị nạn này cần được giải quyết bằng cách chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria và thay thế Tổng thống Bashar Assad. Ông Kerry cũng nêu rõ Mỹ sẵn sàng đàm phán vấn đề của Tổng thống Assad với Nga.

Trước đó, Mỹ lên tiếng chỉ trích Nga đã đưa chiến đấu cơ và tên lửa tới Syria, đe dọa các kế hoạch của Mỹ tại đây. Nhiều quan chức cho rằng ông Obama đã quá nhân nhượng trước hành động vượt mặt của Moscow.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Associated Press (AP) của Mỹ. Đây là hãng tin lớn nhất trên thế giới, có trụ sở tại New York. AP cũng là một trong những nguồn cung cấp tin tức lớn nhất cho các tờ báo, đài truyền hình và đài phát thanh trên thế giới.

Tuệ Minh (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !