Mỹ sẽ tham gia tập trận cùng ASEAN

“Chương trình tập trận (ASEAN AHMX) là một cơ hội tuyệt vời để phát triển các giải pháp hiệu quả với các thách thức an ninh chung, thúc đẩy và xây dựng các mối quan hệ quân sự, đối tác quốc tế với các nước song song với thực hiện khả năng đa dạng của quân đội Mỹ”, Trung tướng Terry G. Robling, Tổng chỉ huy Hải quân Mỹ tại Thái Bình Dương cho biết, “Lần tập trận này cũng đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tiến hành kết hợp đào tạo hỗ trợ nhân đạo và y học quân sự”.
Trong thời gian tập trận, các lực lượng đa quốc gia cũng sẽ tham gia vào Chương trình đào tạo quân y như một phần cam kết về hợp tác y tế và kỹ thuật tại các địa điểm khác nhau ở Brunei từ ngày 10 – 15 tháng Sáu. Đây là lần đầu tiên lĩnh vực này được đưa vào các kế hoạch tập trận và được thực hiện trong các hội nghị ADMM+.
Sẽ có khoảng 1.800 người của 18 quốc gia sẽ tham gia thực hiện các phản ứng đa phương cho một kịch bản diễn tập liên quan đến cứu trợ sau một cơn bão nhiệt đới bao gồm hoạt động khảo sát, phục hồi và cứu trợ thiên tai trong vùng lân cận của quân Temburong và các địa điểm khác xung quanh căn cứ hải quân Muara và căn cứ không quân Rimba của Brunei.
“Trên thực tế, khu vực châu Á – Thái Bình Dương là nơi chịu nhiều thảm họa thiên nhiên hơn bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Vì thế, tập trận đa phương rất quan trọng, sẽ giúp tăng cường sự sẵn sang đáp ứng một cách nhanh chóng và hiệu quả với những thách thức chung và mối quan tâm an ninh chung”, ông Robling cho biết.
ADMM+ dành cơ hội cho các đồng minh và các quốc gia đối tác một nền tảng để thể hiện cam kết hợp tác đa quốc gia của họ, nâng cao khả năng tương tác đa phương, tăng cường phòng chống thiên tai, thúc đẩy an ninh và ổn định trong toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương.