Mỹ sẽ tấn công Syria?
Tướng quân Martin Dempsey đã nói rằng ông đã cung cấp cho Tổng thống Barack Obama các lựa chọn cho việc sử dụng vũ lực ở Syria, bao gồm cả “tấn công bằng vũ khí từ không gian”.
![]() |
Tướng quân Martin Dempsey - vị tướng 4 sao cấp cao của Quân đội Mỹ |
Quân đội Mỹ không ngừng đưa ra các lựa chọn hành động tiềm năng mới, nhưng ý kiến của ông Dempsey cho thấy Mỹ sẵn sàng tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Vấn đề "đang được thảo luận trong các cơ quan chính phủ," vị Đại tướng cho biết.
Hồi tháng Ba, ông Dempsey từng ngụ ý việc đưa lực lượng quân sự vào Syria là một ý tưởng tồi: “…Tôi không nghĩ rằng vào thời điểm này tôi có thể nhìn thấy một lựa chọn quân sự nào sẽ đem lại một kết quả dễ chịu. Lời khuyên của tôi là cần tiến hành thận trọng”.
Các lựa chọn mà quân đội Mỹ đưa ra là tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng liên quan đến vũ khí hóa học, tìm cách chuyển được nhiều vũ khí hơn cho phiến quân, lập vùng cấm bay, và thậm chí là đưa khoảng 20.000 lính Mỹ từ Jordan sang để thực hiện một cuộc tấn công mặt đất.
Ông Dempsey cũng thể hiện sự đồng tình với việc xây dựng một phe đối lập ôn hòa ở Syria và hỗ trợ cho lực lượng này. Ông thêm rằng việc liệu có sử dụng một cuộc tấn công không gian hay không là quyết định của các nghị sỹ Mỹ, chứ không phải là các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao của quốc gia.
Ngoài ra, việc sử dụng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái còn nhắm vào mục tiêu là phiến quân có liên hệ với al-Qaeda. Ý định này đã cho thấy Mỹ thực sự sẽ tấn công lực lượng chủ chốt của cả 2 phe của cuộc xung đột ở Syria.
Tất cả các dấu hiệu đã chỉ ra mục tiêu của Mỹ sẽ bao gồm các nỗ lực để trang bị cho quân nổi dậy chỉ ở mức vừa phải và cách ly lực lượng tốt nhất của phe đối lập, đồng thời cố gắng để lật đổ chế độ Assad.
Trong khi đó Assad đã lấy lại được thế thượng phong trên chiến trường ở phía tây của đất nước còn phe nổi dậy kiểm soát phần lớn phía bắc và phía đông.
“Assad giờ đây rất mạnh, không phải là sức mạnh của vị tổng thống điều khiển một nhà nước mà là một lãnh chúa, là người có vũ khi tinh vi hơn so với người khác”, Hassan Hassan, một nhà báo Syria tại tờ báo tiếng Anh Abu Dhabi cho biết, “Ông ấy không có khả năng giành lại được đất nước”.
Phạm vi của cuộc xung đột tiếp tục mở rộng ra các vùng biên giới của Syria, tạo ra một cơ hội cho các phiến quân cực đoan ở Lebanon và đông bắc Syria nổi dậy.