Mỹ sẽ quyết làm cho Nord Stream 2 sụp đổ?

Ứng cử viên cho chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken nói trong một buổi điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cho rằng, ông Joe Biden không ủng hộ việc hoàn thành dự án Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2).

Theo đó, nhóm của ông Biden dự định thực hiện các hành động nhằm ngăn chặn việc xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2. Nếu không thuyết phục được châu Âu, Washington sẵn sàng sử dụng các công cụ mới để đạt được mục tiêu.

{keywords}
Đức vẫn đặt hy vọng vào Nord Stream 2 vì nó đã hoàn thành ít nhất 90%. (Ảnh: RIA)

“Ông Biden hoàn toàn đồng ý rằng Nord Stream 2 là một ý tưởng tồi”, ông Blinken nói.

Ông Blinken hứa sẽ nghiên cứu luật để tìm ra những “kẽ hở” có thể được thực hiện để dừng việc xây dựng đường ống dẫn khí, cũng như sẽ tham khảo ý kiến ​​của ông Biden.

Theo ông Blinken, Mỹ sẽ tìm cách thuyết phục các đối tác nước ngoài ngừng hỗ trợ dự án Nord Stream 2, nhưng nếu họ từ chối, thì Washington “sẽ phải xem xét nghiêm túc các công cụ chưa được sử dụng”.

“Tôi biết rằng ông Biden muốn chúng tôi sử dụng mọi cách để thuyết phục bạn bè và đối tác, bao gồm cả Đức, không thúc đẩy hơn nữa Nord Stream 2”, ông Blinken kết luận.

Bình luận về tuyên bố trên của ứng cử viên cho chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga, ông Vladimir Dzhabarov cho biết, chính sách đối ngoại của Washington có thể được so sánh với “lời hứa bầu cử” không phải lúc nào cũng thành hiện thực.

Chia sẻ với hãng tin RIA, ông Dzhabarov nói: “Tôi nghĩ rằng lời hùng biện của ông Blinken có liên quan đến việc ông ấy phát biểu trước Quốc hội”.

Ông Dzhabarov nhấn mạnh rằng cả Thượng và Hạ viện của Quốc hội Mỹ đều là những người hoàn toàn không thích Nga, nếu một ứng cử viên không tuyên bố chính sách cứng rắn của mình đối với Nga, anh ta sẽ không được thông qua.

“Điều này giống như những lời hứa trước bầu cử, các quyết định cuối cùng trong chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ không phải do ông ấy đưa ra, mà bởi tổng thống và nòng cốt hàng đầu là đảng Dân chủ”, ông Dzhabarov cho biết.

Ngoài ra, ông Dzhabarov cũng lưu ý rằng có những lợi ích của Mỹ mà mối quan hệ với Nga ngày càng xấu đi là không có lợi.

Trong khi đó, theo Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov, các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nord Stream 2 là trái với luật pháp quốc tế và vi phạm các nguyên tắc thương mại.

Đại sứ Nga tại Mỹ cho rằng, Mỹ đang tham gia vào một cuộc cạnh tranh không lành mạnh. Đặc biệt, Washington gây áp lực thô bạo đối với các thành viên của tập đoàn Nord Stream 2 và đe dọa Nga cũng như các đối tác châu Âu quan tâm đến hợp tác trong lĩnh vực khí đốt.

Ông Antonov nói thêm rằng Mỹ đã “vượt ra ngoài giới hạn của sự chỉnh tề” khi cố gắng đạt được các mục tiêu trong gang tấc. “Mỹ đang cố ép châu Âu mua nguyên liệu thô của Mỹ”, Đại sứ Nga tại Mỹ nhận định.

Trước đó, tờ Handelsblatt của Đức đưa tin, Washington đã thông báo cho chính phủ Đức và các đối tác châu Âu khác về quyết định mở rộng các hạn chế trên cơ sở luật của Đạo luật Chống đối thủ thông qua trừng phạt của Mỹ (CAATSA). Cụ thể, các biện pháp trừng phạt sẽ được áp dụng đối với con tàu đặt đường ống Fortuna, thuộc sở hữu của công ty Nga KVT-RUS.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Nord Stream 2 đang phải đối mặt với sức ép “tàn nhẫn và trái pháp luật” từ Mỹ. Ông Peskov bày tỏ, thật là một điều đáng tiếc khi chính sách gây sức ép này vẫn đang tiếp tục và thậm chí ngày càng gia tăng.

Ông Pesko khẳng định, Điện Kremlin đang xem xét các hành động chống lại dự án của Washington và đang tìm cách để hoàn thành dự án bất chấp áp lực từ các lệnh trừng phạt.

Khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ với Nord Stream 2

Khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ với Nord Stream 2

Chính phủ Mỹ thông báo ngày 19/1 sẽ chính thức áp đặt lệnh trừng phạt đối với tàu đặt ống Fortuna của Nga do tàu này tham gia lắp đặt đường ống trong dự án Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2).

Thanh Bình (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !