Mỹ sẽ phải trả giá như thế nào nếu xâm lược Venezuela?

Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, trong lúc Washington đang xem xét những rủi ro có thể có thể có khi can thiệp quân sự vào Venezuela, họ không nên mong đợi sự hỗ trợ đến từ các nước đồng minh ở Mỹ Latinh.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, ông Lavrov nhận định: “Lúc này khi Mỹ luôn nói rằng họ đang để ngỏ mọi lựa chọn hiện có, tôi tin chắc rằng họ đang tính toán những hậu quả có thể xảy ra nếu có động thái quân sự”.

Những lần can thiệp quân sự của Mỹ trong quá khứ đều để lại những hậu quả to lớn.

“Mỹ sẽ nghĩ rằng nếu tiến hành can thiệp quân sự, đó sẽ phải là một chiến dịch quân sự nhanh gọn. Tuy nhiên chính bản thân họ cũng thừa nhận điều này có thể sẽ không xảy ra. Theo như tôi được biết, gần như sẽ không có bất kỳ nước nào ở khu vực Mỹ Latinh sẽ ủng hộ động thái này”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cũng bày tỏ quan điểm rằng nếu Mỹ tiến hành xâm lược Venezuela, phần lớn các nước ở Châu Mỹ Latinh sẽ không ủng hộ tiến trình lật đổ chính quyền Caracas của Mỹ.

Ngoài ra, ông Lavrov cũng tiếp tục gọi những hoạt động cung cấp hàng cứu trợ qua biên giới Venezuela là một màn kịch. “Tôi tin chắc rằng Washington không hiểu rõ tình hình hiện tại ở Venezuela”, ông nói.

Theo ông Lavrov, kể từ sau khi Mỹ tuyên bố Học thuyết Monroe có thể được áp dụng trong trường hợp của Venezuela, sự bất bình đối với Mỹ đang tăng lên. Học thuyết Monroe là một trong những trụ cột trong chính sách đối ngoại của Mỹ, theo đó Mỹ có quyền tuyên bố toàn bộ Nam Mỹ là khu vực đặc biệt, và trong trường hợp có bất kỳ thế lực bên ngoài can thiệp vào khu vực này, hành động đó sẽ bị coi là một sự thù địch nhằm vào Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Venezuela can thiệp quân sự Nga Sergei Lavrov

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !