Mỹ sẽ kéo dài cuộc không kích chống Nhà nước Hồi giáo IS
Ông Kerry cho biết liên minh quân sự chống lại IS do Mỹ dẫn đầu đã triển khai 1.000 cuộc không kích tại Iraq và Syria, theo Telegraph.
“Gần 1.000 cuộc không kích đã gây tác động tới giới lãnh đạo Daesh và ảnh hưởng tới khả năng hoạt động cũng như công tác hậu cần của chúng”, ông Kerry nhắc tới Daesh, tên gọi viết tắt theo tiếng Ả Rập của nhóm IS.
![]() |
Khói bốc lên từ cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu tạiKobane hồi tháng 10. |
Mỹ đã bắt đầu triển khai các cuộc không kích tại Iraq từ tháng Tám và sau đó mở rộng chiến dịch sang Syria sau 1 tháng.
Lực lượng Không quân Mỹ đã cùng phối hợp hoạt động với không quân Anh, Pháp và hàng loạt quốc gia vùng Vịnh cũng như Australia để triển khai tấn công tiêu diệt các tay súng IS.
Ngoài ra, liên minh quân sự của Mỹ còn giúp quân đội Iraq, lực lượng phiến quân đồng minh Shia và các lực lượng người Kurd hoạt động trên 2 vùng lãnh thổ là Iraq và Syria chiến đấu nhằm đẩy lùi những cuộc tấn công từ IS. Thậm chí trong vài trường hợp, liên minh này còn giúp giành lại phần lãnh thổ bị IS chiếm đóng.
Phát biểu trong cuộc họp được tổ chức tại trụ sở NATO tại Brussels trước các bộ trưởng thuộc liên minh quân sự chống lại IS mà hiện lên tới hơn 60 quốc gia, ông Kerry khẳng định chiến dịch này sẽ tiếp tục “cho tới khi giành thắng thế”.
Những lợi thế lớn nhất hiện nay của các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu là ngăn cản IS di quân để tổ chức tấn công dọc lãnh thổ Iraq và miền đông Syria.
“Không một đơn vị lớn nào của Daesh có thể hành động một cách hung bạo như ban đầu mà không tính tới việc bị tiêu diệt từ các cuộc tấn công trên không”, Telegraph dẫn lời ông Kerry nhấn mạnh.
Điều đáng nói, các khu vực mà IS buộc phải rút quân về nằm trên lãnh thổ Iraq hiện đang thuộc sự kiểm soát của các nhóm sẵn sàng hỗ trợ cho IS, chứ không thuộc sự quản lý của nguời Sunni.
Trong khi đó, tại quốc gia láng giềng Syria, bên ngoài khu vực thi trấn biên giới Kobane của người Kurd, các tay súng IS vẫn tiếp tục giành thêm phần lãnh thổ tại khu vực miền nam thành phố Raqqa cũng như miền nam tỉnh Homs.
Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, các máy bay chiến đấu của Không quân Iran đã tham gia hoạt động không kích tại Iraq.
“Chúng tôi nhận được thông tin cho biết trong vài ngày qua, Iran đã cùng triển khai không kích bằng máy bay F-4 Phantoms”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Chuẩn đô đốc John Kirby nói.
Tuy nhiên, Thủ tướng Iran Haidar al-Abadi cho biết ông không nhận được thông tin về các vụ không kích do Iran tiến hành. Bộ Ngoại giao nước này cũng từ chối xác nhận và cũng không phủ nhận thông tin trên.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ trang điện tử của tờ Telegraph (Anh), một nhật báo khổ rộng phát hành buổi sáng hàng ngày tại Vương quốc Anh và nhiều quốc gia khác.
