Mỹ sẽ chia sẻ tài liệu mật về tên lửa với Nga?
Mỹ sẽ chia sẻ tài liệu mật về tên lửa với Nga?
![]() |
Mỹ đang để ngỏ khả năng sẽ chia sẻ thông tin mật về hệ thống phòng thủ tên lửa với Nga |
Một thỏa thoả thuận Washinton đang tìm cách đẩy nhanh với Mátxcơva bao gồm cả việc trao đổi dữ liệu mật vì thêm Nga và hệ thống trạm radar của nước này vào danh sách sẽ chỉ càng có lợi thêm cho nỗ lực tăng cường quốc phòng của Mỹ, một người phát ngôn Lầu năm góc tuyên bố.
Người phát ngôn này, Trung tá April Cunningham cho hay, hiện nay chưa có quyết định rõ ràng nào về việc liệu Mỹ sẽ cung cấp thông tin về hệ thống đánh chặn vận tốc đốt cháy cực nhanh VBO (velocity at burnout) nhưng khả năng này vẫn chưa hề bị loại trừ.
Người đứng đầu của Liên minh Vận động tên lửa phòng thủ, Riki Ellison, người có quan hệ rất mật thiết với các quan chức quân sự và tên lửa phòng thủ, nói rằng, VBO là cái giá mà Nga muốn đổi chác để hợp tác.
VBO thể hiện tốc độ một tên lửa đánh chặn có thể đạt được khi nhiên liệu động cơ tăng áp được sử dụng và động cơ đốt cháy.
Với VBO và một số dữ liệu kỹ thuật khác, Mátxcơva có thể dễ dàng phát triển các chiến lược và các biện pháp đáp trả để đánh bại hệ thống và chuyển thông tin cho những nước khác, ông Ellison nói.
Đặc phái viên của chính phủ Mỹ về ổn định chiến lược và tên lửa quốc phòng, Ellen Tauscher, người đã tiếp chuyện Ngoại trưởng Nga hôm thứ 3 ở Mátxcơva tuyên bố, Bộ quốc phòng Mỹ đã loại trừ khả năng sẽ cung cấp công nghệ "đo từ xa" và "bắn giết" cho Nga.
Đo từ xa bao gồm việc truyền tải và đo lường dữ liệu tự động thu thập từ xa để theo dõi đường đi của một tên lửa. "bắn chết" là cách mà các lá chắn tên lửa hiện đại của Mỹ như loại tên lửa tiêu chuẩn SM-3, tiêu diệt các mục tiêu bằng các lao thẳng đến.
Bộ này nhấn mạnh rằng chính quyền Obama đang theo chân chính quyền của ông George Bush tìm cách hợp tác về tên lửa phòng thủ với Mátxcơva. Quá trình này đã chính thức bắt đầu từ năm 2004.
Để ngỏ khả năng chia sẻ thông tin về VBO với Mátxcơva, ông Obama đang phải "gầm ghè" với các nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa, những người đã tuyên bố sẽ tìm cách hợp pháp hóa một lệnh cấm về kiểu chia sẻ dữ liệu như vậy.
Chủ tịch Tiểu ban Dịch vụ Vũ trang về các Lực lượng Chiến lược của Quốc hội Mỹ, nghị sĩ Cộng hòa Mike Turner, đã nhiếc móc chính quyền "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" cho Nga.
Hãng tin Reuters dẫn lời ông này nói: "Đó là lý do tại sao việc quốc hội kiên quyết bảo vệ thông tin mật về hệ thống phòng thủ tên lửa, và quyền triển khai tên lửa phòng thủ của chúng ta mà không cần quan tâm đến vị thế của Nga".
Việc trao đổi thông tin này có thể sẽ giúp xoa dịu những mối lo ngại của Nga về việc xây dựng lá chắn tên lửa ở Châu Âu nhằm đề phòng mối họa tên lửa từ Iran, của Mỹ và các đồng minh NATO.
Mátxcơva lo sợ lá chắn này có thể sẽ dần dà phình to và lấn lướt hàng rào ngăn chặn tên lửa hạt nhân của Nga. Nước này đã đe dọa sẽ triển khai các tên lửa có thể vượt qua lá chắn và có thể nhắm vào các cơ sở phòng thủ tên lửa, như những trạm đang dự kiến sẽ xây dựng ở các nước thành viên của NATO là Ba Lan và Rumani.
Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo việc chia sẻ những dữ liệu mật của Mỹ là do một nhóm liên ngành gọi là Ủy ban Công bố Chính sách Quốc gia, cơ quan đánh giá yêu cầu đối phó với chính phủ các nước, phụ trách.
Hoa Tạ