Mỹ sẽ bỏ trừng phạt Nga, nếu Ukraine hết chiến tranh
"Chúng tôi luôn sẵn sàng rút lại các lệnh trừng phạt nếu cuộc chiến Ukraine kết thúc, khu vực biên giới bị đóng cửa, các lực lượng quân sự nước ngoài và vũ khí được rút về nước và những con tin được thả tự do", RIA Novosti dẫn lời bà Power phát biểu trong cuộc họp Hội đồng Bảo an vào hôm nay (13/11).
Bà Power nhấn mạnh Mỹ ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn được ký kết tại thành phố Minsk của Belarus hồi tháng Chín đồng thời kêu gọi các bên thực thi đầy đủ các điều khoản để xây dựng hòa bình tại miền đông Ukraine.
Binh sĩ Nga cùng xe tăngKamensk-Shakhtinsky xuất hiện tại vùngRostov, gần biên giới Ukraine hồi tháng Tám. |
Trong khi đó, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Alexander Pankin khẳng định những lời cáo buộc của phương Tây về việc các lực lượng quân sự Nga di chuyển vào lãnh thổ Ukraine là "xuyên tạc sự thật" và không có bằng chứng.
Mối quan hệ giữa Moscow và Washington dường như đang "xuống dốc không phanh" liên quan tới tình hình chiến sự tại miền đông Ukraine. Theo đó, các quốc gia phương Tây cáo buộc Nga đã can thiệp sâu vào chuyện nội bộ của Ukraine và khiến căng thẳng ngày càng leo thang. Tuy nhiên, chính quyền Nga đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận những cáo buộc trên.
Hôm 5/9, đại diện chính quyền Kiev và phe ly khai miền đông Ukraine đã đồng thuận ký kết thỏa thuận ngừng bắn tại thành phố Minsk của Belarus. Tới ngày 19/9, hai bên đã ký bản ghi nhớ nêu rõ các bước thi hành để thực hiện công ước Minsk mặc dù các bên tham chiến vẫn thường đổ lỗi cho nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ RIA Novosti, một trong những hãng tin lớn nhất tại Nga, đặt trụ sở chính tại Moscow và hơn 80 văn phòng trên khắp thế giới. Ngày 9/12/2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sáp nhập tờ Tiếng nói nước Nga và RIA Novosti thành Rossiya Segodnya (hãng tin tức quốc tế Russia Today (RT)).