Mỹ sẽ bán hàng trăm tên lửa tiên tiến cho Hàn Quốc
Theo một cơ quan của Lầu Năm Góc, chính phủ Hoa Kỳ đang lên kế hoạch bán hàng trăm tên lửa tầm trung không-đối-không tiên tiến cho Hàn Quốc theo yêu cầu của nước này.
Hôm 19/7, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) thuộc Lầu Năm Góc cho biết đã thông báo cho Quốc hội về kế hoạch sẽ bán cho Hàn Quốc 260 tên lửa AIM-120C-7 Tầm trung Không-đối-Không Tiên tiến (AMRAAM), cũng như nhiều bộ phận liên quan, cung cấp các chương trình đào tạo và hỗ trợ hậu cầu. Chi phí ước tính của hợp đồng bán vũ khí này vào khoảng 452 triệu USD.
Cơ quan này công bố: "Thỏa thuận trên sẽ cung cấp cho Hàn Quốc tên lửa AMRAAM AIM-120C-7 dự phòng để sử dụng trên máy bay KF-16 và F-15K". DSCA cho biết thêm, kế hoạch này sẽ góp phần thực hiện "các mục tiêu chính sách đối ngoại và các mục tiêu an ninh quốc gia của Hoa Kỳ bằng cách đáp ứng nhu cầu quốc phòng và an ninh chính đáng của một quốc gia đồng minh và đối tác".
DSCA cũng cho rằng thỏa thuận sẽ giúp Hàn Quốc tăng cường khả năng phòng thủ đáng tin cậy để ngăn chặn sự xâm lược trong khu vực.
Cũng theo cơ quan này, theo luật những thỏa thuận kiểu như trên cần phải được thông báo trước do đó thông báo này không có nghĩa là thỏa thuận đã được kí kết.
![]() |
| Tên lửa AIM-120 AMRAAM |
Cơ quan này công bố: "Thỏa thuận trên sẽ cung cấp cho Hàn Quốc tên lửa AMRAAM AIM-120C-7 dự phòng để sử dụng trên máy bay KF-16 và F-15K". DSCA cho biết thêm, kế hoạch này sẽ góp phần thực hiện "các mục tiêu chính sách đối ngoại và các mục tiêu an ninh quốc gia của Hoa Kỳ bằng cách đáp ứng nhu cầu quốc phòng và an ninh chính đáng của một quốc gia đồng minh và đối tác".
DSCA cũng cho rằng thỏa thuận sẽ giúp Hàn Quốc tăng cường khả năng phòng thủ đáng tin cậy để ngăn chặn sự xâm lược trong khu vực.
Cũng theo cơ quan này, theo luật những thỏa thuận kiểu như trên cần phải được thông báo trước do đó thông báo này không có nghĩa là thỏa thuận đã được kí kết.
Phạm Khánh
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng
Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine
Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.
Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.
Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng
Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.
Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine
Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.
FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm
Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.
Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa
Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.
