Mỹ sẽ an toàn hơn với 633 tỷ USD?

Tổng thống Mỹ vừa ký dự luật chi tiêu quốc phòng trị giá 633 tỷ USD, trong đó bao gồm cả khoản chi cho cuộc chiến tranh ở Afghanistan và tăng cường an ninh tại các đại sứ quán của nước này trên khắp thế giới.
Mỹ sẽ an toàn hơn với 633 tỷ USD? - ảnh 1
Tổng thống Obama phê chuẩn dự luật chi tiêu quốc phòng trị giá 633 tỷ USD.

“Tôi vừa phê chuẩn đạo luật ủy quyền quốc phòng thường niên, giống như tôi đã làm trong những năm trước đây, nhằm đảm bảo sự hỗ trợ cần thiết cho các nhân viên nhà nước cũng như gia đình họ; đảm bảo sự vận hành của các chương trình an ninh quốc gia quan trọng và giúp Mỹ duy trì địa vị là cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới”, Tổng thống Obama phát biểu ngay sau khi ký dự luật.

Đồng thời, trong thời buổi kinh tế khó khăn, ông chủ Nhà Trắng cũng lên tiếng nhắc nhở Bộ Quốc phòng chi tiêu tiết kiệm hơn.

“Vào lúc tất cả mọi người đều nhận ra rằng, cần phải loại bỏ lãng phí hoặc chi tiêu quá tay, những mức cắt giảm khác nhau trong ngân sách sẽ hạn chế khả năng của Bộ Quốc phòng và đòi hỏi bộ phải chi tiêu hợp lý để dù nguồn lực khan hiếm, chúng ta vẫn đảm bảo đạt được những ưu tiên cao nhất đối với an ninh quốc gia”, ông Obama nhấn mạnh.

Ngoài ra, Tổng thống Obama cho biết, ông đã ký dự luật tại khu nghỉ dưỡng ở Hawaii, nơi gia đình đang đi nghỉ mát.

Dự luật kể trên được Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua hồi tháng trước, sau khi hai cơ quan này lần lượt bỏ phiếu để thông qua từng mục riêng rẽ của nó. Dự luật gồm 527,4 tỷ USD cho ngân sách Lầu Năm Góc; 88,5 tỷ USD cho các hoạt động ở nước ngoài trong đó có cuộc chiến ở Aghanistan và 17,8 tỷ cho chương trình an ninh quốc gia của Bộ Năng lượng cũng như Ủy ban An toàn Cơ sở Hạt nhân Quốc phòng.

Phương Đăng

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !