Mỹ sắp điều quân đội đào tạo phe nổi dậy Syria
![]() |
Phe nổi dậy Syria chiến đấu với quân đội chính phủ tại thành phố Deir Ezzor hồi tháng Bảy |
Theo đó, các cuộc tập huấn sẽ diễn ra bên ngoài lãnh thổ Syria và khả năng là tại Jordan.
Mặc dù các quan chức cấp cao chính phủ Mỹ đã tiến hành thảo luận về vấn đề này song chưa một quyết định cụ thể được đưa ra. Kế hoạch đào tạo phe nổi dậy Syria được công bố trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Obama hiện đang trông chờ phê chuẩn can thiệp quân sự nhằm vào Syria từ Quốc hội sau cáo buộc quân đội của Tổng thống Bashar Assad sử dụng vũ khí hóa học thảm sát người dân hôm 21/8.
Đề xuất sử dụng quân đội Mỹ đào tạo những chiến binh nổi dậy Syria là câu trả lời cho yêu cầu được các nhà lập pháp Mỹ như nghị sĩ John McCain nhắc tới, nhấn mạnh công tác tăng cường huấn luyện và trang bị khí tài cho phe đối lập Syria trong suốt cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm qua tại quốc gia Trung Đông.
Hôm 5/9, giới chức Mỹ đã thảo luận về nhiệm vụ cấp bách đào tạo quân nổi dậy Syria song Lầu Năm Góc hiện vẫn chưa lên tiếng xác nhận về quy mô cũng như số lượng binh sĩ Mỹ tham gia vào sứ mệnh này.
Trong thời gian qua, một số nhóm nổi dậy tại Jordan đã được Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) lựa chọn đào tạo sử dụng những thiết bị truyền thông và vũ khí do các quốc gia vùng Vịnh cung cấp. Trong kế hoạch đào tạo quân nổi dậy Syria, quân đội Mỹ sẽ tổ chức huấn luyện cho hàng trăm thậm chí hàng ngàn binh sĩ.
Toàn bộ những thông tin trên đều được các quan chức Mỹ giấu tên cung cấp bởi họ không được phép công khai kế hoạch này trước dư luận.
Mọi chương trình huấn luyện quân sự mới sẽ chỉ được bắt đầu sau khi quân đội Mỹ triển khai một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria nhằm trừng phạt chính quyền của ông Assad thảm sát dân thường bằng vũ khí hóa học.
Ngoài ra, kế hoạch trên cần nhận được sự đồng thuận từ Jordan trong việc tìm căn cứ đào tạo thích hợp, cũng như số lượng quân nhân tham gia đào tạo tránh hướng dẫn nhầm cho các phe nổi dậy không thân với Mỹ.
Hiện nay, Lầu Năm Góc đã gửi ít nhất 1.000 binh sĩ tới Jordan bao gồm các chuyên viên quân sự hợp tác với lực lượng quân đội Jordan. Sau đợt huấn luyện tại Jordan, Mỹ đã để lại 12 chiến đấu cơ và một khẩu đội tên lửa Patriot tại quốc gia này.
![]() |
Tàu sân bay USS Harry S Truman tới gần Syria |
Trước quốc hội, Tổng tư lệnh Liên quân Mỹ - Martin Dempsey nhấn mạnh quân đội Mỹ sẽ chuẩn bị công tác đào tạo cho phe đối lập Syria trong trường hợp cần thiết.
Trong phiên điều trần về vấn đề Syria trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện hôm 4/9, Tướng Dempsey cho biết ông "ủng hộ mạnh mẽ việc hỗ trợ phe đối lập Syria thông qua đầu tư, đào tạo và trang bị cho lực lượng này chứ không trở thành lực lượng quân đội chiến đấu cho họ".
Theo ông Dempsey, tùy thuộc vào quy mô đào tạo, chính phủ Mỹ sẽ điều động vài trăm hoặc vài ngàn huấn luyện viên quân sự với mức chi phí 500 triệu USD/năm.
Trong phiên điều trần diễn ra trong tuần này, một số thành viên Quốc hội Mỹ đã chỉ trích chính quyền Tổng thống Obama chưa hỗ trợ đầy đủ cho quân nổi dậy Syria. Trong khi đó, một số quan chức lại phản đối kế hoạch can thiệp quân sự tại Syria.
Các nhà lập pháp còn cảnh báo Tướng Dempsey và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel rằng người dân Mỹ đã mệt mỏi vì chiến tranh và sẽ không phí tiền cũng như tính mạng để tham chiến.
Giới chức Mỹ quả quyết quân đội nước này sẽ chỉ tiến hành các cuộc tấn công quân sự hạn chế và không sa lầy vào cuộc chiến như tại Iraq và Afghanistan trước đây. Thay vào đó, Mỹ sẽ tập trung sử dụng các tên lửa hành trình phóng từ lực lượng tàu chiến Mỹ bao gồm tàu ngầm hoạt động tại Địa Trung Hải.
Thậm chí, Mỹ sẽ không đưa các phi công tới tham chiến trên không phận Syria. Trong trường hợp mở rộng quy mô tấn công tới nhiều mục tiêu trong lãnh thổ Syria, Mỹ có thể sử dụng các máy bay ném bom tầm xa với khả năng phóng tên lửa mà không cần bay vào không phận quốc gia Trung Đông.
Hiện nay, Pháp đang điều hành 12 chiến đấu cơ mang theo tên lửa hành trình nằm trong các căn cứ quân sự tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Djibouti – quốc gia tại Đông Phi (Sừng châu Phi).