Mỹ: Sập chung cư 12 tầng, 3 người chết, 99 người mất tích có nhiều người nước ngoài

Tòa chung cư 12 tầng ở Mỹ bất ngờ đổ sập một phần khiến 3 người chết, 99 người mất tích gồm nhiều người nước ngoài. 

Tính tới sáng nay (25/6), ít nhất 3 người thiệt mạng và 99 người được xác định vẫn đang mất tích sau vụ sập một phần tòa chung cư 12 tầng ở hạt Miami-Dade thuộc bang Florida của Mỹ.

Tòa chung cư Champlain Towers South nằm ở thị trấn nhỏ Surfside cách bãi biển Miami 6 dặm về phía bắc đã bất ngờ bị sập một phần vào lúc 1h30 (giờ địa phương) ngày 24/6.

Công tác tìm kiếm và cứu nạn quy mô lớn đã ngay lập tức được triển khai. Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người còn đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát và hy vọng tìm thêm được người sống sót.

Hiện các thành viên cứu hộ đã giải cứu được 35 người bị mắc kẹt trong tòa nhà sập và 2 người khác nằm dưới đống gạch đá ngổn ngang, theo ông Raide Jadallah, quan chức của Phòng Cứu hỏa Miami-Dade. Các quan chức cho biết thêm 102 người sống trong căn chung cư đã được an toàn. 

Ông Jadallah nhấn mạnh, các nhóm cứu hỏa đang cắt các thanh sắt và phá gạch vỡ,  đặt thiết bị sonar để tìm kiếm tín hiệu sống dưới đống đổ nát suốt đêm qua.

Hiện lực lượng chức năng vẫn chưa thể xác định nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn là gì.

“Nó giống như một quả bom phát nổ, nhưng chúng tôi khá chắc chắn đó không phải là do bom”, Thị trưởng Charles Burkett nói.

Theo truyền thông địa phương, tòa nhà được xây dựng từ năm 1980 với 136 căn hộ. Nhưng cho tới nay chưa thể xác định có bao nhiêu người có mặt trong tòa chung cư 12 tầng trước khi tòa nhà này bị sập một phần. 

Theo nhân viên Ray Jadallah từ lực lượng cứu hỏa hạt Miami-Dade, có khoảng 55 căn hộ bị sụp trong vụ tai nạn.

Còn ông Andy Hyatt, quan chức thị trấn Surfside cho biết nỗ lực cứu hộ có thể kéo dài một tuần.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ bang Florida là ông Marco Rubio nhấn mạnh “khá nhiều” cư dân sinh sống trong tòa chung cư 12 tầng là người nước ngoài.

Bộ Ngoại giao Paraguay sau đó cho biết có 6 công dân nước này sinh sống trong tòa chung cư bị sập và họ vẫn đang mất tích. Ngoài ra, cơ quan chính phủ một số nước cũng đã thông báo về việc có công dân sinh sống trong tòa nhà bị sập ở bang Florida gồm 9 người Argentina, 4 người Venezuela, 3 công dân Uruguay và 6 người Colombia.

Trung Quốc: Sập nhà làm 5 người chết, hơn 400 nhân viên cứu hộ vào cuộc

Trung Quốc: Sập nhà làm 5 người chết, hơn 400 nhân viên cứu hộ vào cuộc

Một tòa nhà ở tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc bất ngờ bị sập vào trưa nay (giờ địa phương) khiến 5 người thiệt mạng.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !