Mỹ sắp chi 4,5 tỷ USD nâng cấp lá chắn tên lửa

Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc đề nghị Quốc hội chi tới 4,5 tỷ USD cho hệ thống phòng thủ tên lửa vào năm năm tới, một phần trong yêu cầu ngân sách năm 2015, các nguồn tin quốc hội Mỹ cho hay.

Theo ông Riki Ellison, chủ tịch nhóm phi lợi nhuận Liên minh Ủng hộ Phòng thủ Tên lửa, và hai nguồn tin trong quốc hội, trong 4,5 tỷ USD này, sẽ có gần 1 tỷ USD được dùng để lắp đặt thêm một hệ thống radar cảnh báo sớm mới tại Alaska và 560 triệu USD cho việc nghiên cứu một tên lửa đánh chặn mới sau khi nhiều cuộc thử nghiệm bị thất bại.

Mỹ sắp chi 4,5 tỷ USD nâng cấp lá chắn tên lửa - ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel.

Lầu Năm Góc đưa ra yêu cầu trên bất chấp những áp lực cắt giảm chi tiêu quân sự và các chương trình vũ khí khác của Mỹ. Động thái này thể hiện việc Washington đang ngày càng lo ngại về chương trình phát triển tên lửa của Triều Tiên và Iran.

Nhà Trắng dự định sẽ gửi yêu cầu ngân sách cho năm tài khóa 2015 lên Quốc hội vào ngày 4/3 tới.

Phòng thủ tên lửa là một trong những danh mục lớn nhất trong ngân sách hàng năm của Lầu Năm Góc.

Yêu cầu trên được cho là sẽ nhận được sự hỗ trợ của cả hai đảng trong Quốc hội, nhưng nó cũng có thể sẽ châm ngòi cho những chỉ trích đối với việc hàng tỷ USD đã bị chi tiêu trong hơn 2 thập kỉ qua để phát triển thiết bị đánh chặn “kill vehicle”của công ty Raytheon.

Tuần trước, ông Michael Gilmore, Giám đốc phụ trách về kiểm tra và đánh giá vũ khí của Bộ Quốc phòng, đã đặt câu hỏi về khả năng của “kill vehicle” sau khi một loạt các cuộc thử nghiệm bị thất bại, và cho rằng Lầu Năm Góc nên cân nhắc thiết kế lại loại vũ khí này.

Một nguồn tin quốc hội cho biết: "Chúng ta cần một thiết bị đánh chặn mới thực sự hoạt động được" và rằng cần phải sửa và thử nghiệm lại cả hai mẫu “kill vehicle” hiện có.

Rick Lehner, phát ngôn viên của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa cho biết ngân sách đã được phê duyệt cho năm tài chính 2014 bao gồm 70 triệu USD cho công việc nghiên cứu “kill vehicle”, tương đương với tổng cộng khoảng 350 triệu USD trong vòng năm năm tới tính đến năm tài khóa 2018.

Phạm Khánh

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !