Mỹ rút Vệ binh Quốc gia khỏi bạo loạn Ferguson
Hãng Reuters đưa tin cho biết, hôm qua là đêm biểu tình bình yên nhất tại thị trấn nhỏ ngoại ô St Louis, Missouri, Mỹ kể từ khi cuộc bạo loạn nổ ra ngày 9/8 nhằm phản đối mạnh mẽ việc một sĩ quan cảnh sát da trắng bắn chết Michael Brown, 18 tuổi, và là người da màu.
![]() |
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ có mặt tại Ferguson, St Louis, Missouri ngày 18/8/2014. |
Vụ nổ súng gây tranh cãi của nhân viên cảnh sát Darren Wilson đã khơi mào cho các cuộc biểu tình giận dữ cùng với cướp bóc từ nhóm người da màu địa phương. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và xe bọc thép hạng nặng để dẹp đường phố. Lực lượng vệ binh quốc gia bang Missouri đã được gọi đến khu vực giúp đỡ việc dẹp loạn.
Tuy nhiên, đám đông đã thưa thớt đi, tâm trạng của họ cũng đã bớt căng thẳng hơn. Cảnh sát cho biết 6 người đã bị bắt giữ đêm 21/8, ít hơn hẳn so với những lần bắt giữ trước đó.
Thống đốc Jay Nixon đã ra lệnh cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia để bắt đầu rút khỏi Ferguson. Ông nói trong một tuyên bố: "Chúng tôi đã nhìn thấy sự tiến bộ".
Các nhà hàng vẫn đóng cửa, nhưng bên ngoài có những tấm ván gỗ ghi dòng chữ “chúng tôi sẽ sớm mở cửa trở lại!”. Đã có những người bán bánh mì ở các bãi đỗ xe
Thị trấn Ferguson chủ yếu là dân da đen. Nhưng lực lượng cảnh sát, các lãnh đạo chính trị và quản lý giáo dục công cộng chủ yếu là người da trắng. Các nhà hoạt động và người biểu tình đã phàn nàn rằng cái chết của Brow là đỉnh điểm của việc phân biệt chủng tộc của năm nay.
Tại Washington, Thượng nghị sĩ bang Missouri Claire McCaskill tuyên bố bà sẽ tiến hành một buổi điều trần Thượng viện vào tháng tới để xem xét việc quân sự hóa các sở cảnh sát địa phương.
Chương trình quân sự hoá các lực lượng cảnh sát, bao gồm việc gửi xe bọc thép, thiết bị ngụy trang chiến trường, đã được nghiên cứu kỹ khi những người biểu tình ở Ferguson đã giải tán do e ngại các cảnh sát được trang bị áo giáp và xe bọc thép hạng nặng.
Tổng chưởng lý Mỹ Eric Holder đã nói rằng các cuộc trình diễn như vậy nên dừng lại. "Vào thời điểm khi chúng ta phải tìm cách xây dựng lại lòng tin giữa thực thi pháp luật và cộng đồng địa phương, tôi quan ngại sâu sắc rằng việc triển khai các thiết bị quân sự đang gửi một thông điệp mâu thuẫn”, ông Holder cho biết trong tuần trước.
Một bồi thẩm đoàn đã được triệu tập hôm thứ Tư để bắt đầu nghe về các chứng cứ trong vụ án Brown. Vụ xét xử có thể kéo dài đến tháng Mười trước khi toà tuyên án.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.
