Mỹ ra nghị quyết lên án Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

Theo các phương tiện truyền thông Mỹ, hôm 30/7, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua một nghị quyết lên án việc Trung Quốc đã sử dụng những biện pháp "cưỡng chế và đe dọa" trong những tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Nghị quyết này kêu gọi tất cả các bên có liên quan đến những tranh chấp lãnh hải và lãnh thổ trong khu vực tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Mỹ ủng hộ việc Trung Quốc và Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng nhau đưa ra một Bộ quy tắc ứng xử (COC) để giải quyết những tranh chấp.

Mỹ ra nghị quyết lên án Trung Quốc về vấn đề Biển Đông - ảnh 1
Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, tâm điểm tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Đề cập đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nghị quyết cho biết chính quyền Mỹ "công nhận rằng chúng đang nằm dưới sự quản lý của Nhật Bản và phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào tìm cách phá hoại sự quản lý như vậy”. Những hành động đơn phương của một bên thứ ba "sẽ không có tác động đến" sự công nhận đó, nghị quyết cho biết.

Nghị quyết cũng cho khẳng định, theo hiệp ước an ninh song phương với Nhật Bản, Hoa Kỳ vẫn cam kết "đáp trả lại bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào nhằm vào các vùng lãnh thổ dưới sự quản lý của Nhật Bản".

Nghị quyết cũng đề cập đến việc một tàu hải quân Trung Quốc nhắm mục tiêu bằng radar vào một tàu khu trục của Nhật Bản gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng Giêng và 8 tàu hải giám Trung Quốc xâm nhập vào vùng lãnh hải xung quanh các hòn đảo này hồi tháng Tư. Nghị quyết khẳng định, những hành động trên góp phần "làm căng thẳng tiếp tục leo thang trong khu vực”.

Trước đó, Tướng Herbert Carlisle, chỉ huy các Lực lượng Không quân của Mỹ ở Thái Bình Dương cũng cảnh báo Trung Quốc rằng, những động thái hung hăng của nước này trong việc tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông sẽ là một "tính toán sai lầm" và giúp Washington tăng cường mối quan hệ với các nước khác trong khu vực.

Phạm Khánh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !