Mỹ quyết duy trì chiến lược “trục châu Á”
Ông Danny Russel (phải) vừa được bổ nhiệm là trợ lí Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ về Đông Á. |
Cả Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đều tuyên truyền về chính sách “trục châu Á” hay “tái cân bằng” tại châu Á – Thái Bình Dương, kêu gọi dịch chuyển sự quan tâm của Hoa Kỳ tới khu vực đang phát triển nhanh chóng này.
Tuy nhiên các học giả và nhà ngoại giao cùng đặt nghi vấn liệu chiến lược “trục châu Á” của Mỹ có bị lung lay trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Obama khi người kế nhiệm bà Clinton là ông John Kerry đang hết sức nỗ lực khôi phục lại các cuộc thương lượng hòa bình ở Trung Đông.
Ông Russel chỉ ra rằng một loạt các nhà lãnh đạo cấp cao châu Á sẽ tới thăm Washington trong đó có Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang, người sẽ đến thăm Mỹ vào ngày 25/7 tới.
Ông Russel cam kết sẽ tiếp tục các nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy quan hệ với các quốc gia châu Á trong đó có Trung Quốc. Ông đề cập tới cuộc họp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Obama tại California hồi tháng Sáu qua.
“Tôi đã trực tiếp nghe, và nghe nhiều lần, rằng các quốc gia trong khu vực mong muốn và kì vọng Hoa Kỳ và Trung Quốc duy trì đối thoại ở cấp cao và hợp tác trên thực tế giúp tạo ra các kết quả tích cực”, ông Russel phát biểu.
Ông Russel cũng cam kết sẽ hợp tác với 5 đồng minh hiệp ước của Mỹ trong khu vực gồm Australia, Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc và Thái Lan.
Ông cũng bày tỏ hi vọng Nhật Bản sẽ tiến hành cải cách kinh tế mạnh mẽ hơn sau khi liên minh của Thủ tướng Shinzo Abe giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thượng viện hôm 21/7.
“Nếu đây là bước đi giúp duy trì tính liên tục trong quyền lãnh đạo của chính phủ Nhật Bản thì tôi nghĩ điều đó sẽ được tất cả các bạn bè của Nhật Bản hoan nghênh”, ông nói.
Về vấn đềTriều Tiên, ông Russel thể hiện một lập trường cứng rắn khi tuyên bố rằng Hoa Kỳ chỉ sẵn sàng quay trở lại thương lượng với Triều Tiên khi nào Bình Nhưỡng có những động thái nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của mình.