Mỹ “phớt lờ” Ukraine: Món quà đối với Putin?

Một chuyện lạ đã xảy ra khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đến New York để họp mặt với các nguyên thủ quốc gia của Liên Hợp Quốc: Ông đã không tổ chức một cuộc hẹn với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Đương nhiên, Tổng thống Mỹ sẽ không có thời gian để gặp mặt tất cả lãnh đạo của các nước. Tuy nhiên, phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc này lại có sự tham gia của Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong những năm gần đây đã không đến dự. Sự xuất hiện của ông Putin là điều đáng lưu tâm bởi gần đây ông đã ra quyết định đưa các khí tài quân sự vào Syria, trong khi tình hình ở miền Đông Ukraine vẫn chưa có cái kết cụ thể.

Mỹ “phớt lờ” Ukraine: Món quà đối với Putin? - ảnh 1

Tổng thống Obama và Tổng thống Putin bắt tay nhau tại cuộc họp thượng đỉnh G8, diễn ra tại Ireland vào năm 2013.

Mặc dù các lần đối thoại trước đây với ông Putin đều không mang lại kết quả mà ông Obama mong muốn, Tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục gặp người đồng cấp Nga một lần nữa. Sự thỏa hiệp này được coi là một món quà đối với ông Putin, khi chính phủ Nga luôn nói rằng chính phía Mỹ là bên đã yêu cầu gặp mặt.

Trong khi ông Obama có thể sẽ bàn về Syria với Tổng thống Nga, Washington không hề nói rằng cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine sẽ là chủ đề bàn luận chính. Đây là một bước đi khôn ngoan, bởi nếu ông Obama thực sự muốn nhấn mạnh vấn đề Ukraine trong cuộc gặp gỡ với Putin, ông sẽ cần phải thu xếp thời gian bàn bạc với Tổng thống Ukraine.

Một trong những chiến lược của điện Kremlin là đi tìm một biện pháp ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề Ukraine với Đức và Pháp, hoặc là với Mỹ. Nếu gặp mặt ông Putin để bàn về Ukraine bây giờ mà không có động thái liên lạc với ông Poroshenko, ông Obama sẽ tạo cảm giác rằng ông đang nghiêng về phía Nga.

Trong khi đó, nếu gặp gỡ ông Poroshenko, Tổng thống Obama sẽ đạt được nhiều mục tiêu. Ông sẽ tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine, không chỉ trước điện Kremlin mà còn cả 45 triệu người dân Ukraine đang cần xốc lại tinh thần khi cuộc xung đột đang diễn ra còn tình hình kinh tế trong nước đang không khả quan.

Bên cạnh đó, đây cũng là lời tuyên ngôn rằng chính phủ Ukraine có tiếng nói quyết định trong việc đưa ra một giải pháp ngoại giao đối với cuộc chiến. Ông Obama cũng sẽ củng cố vị thế của chính phủ Poroshenko trong bối cảnh họ không còn nhận được sự ủng hộ như trước khi tỏ ra không hiệu quả trong việc giải quyết khủng hoảng kinh tế và an ninh Ukraine.

Trong tương lai, Tổng thống Obama nên đến thăm Kiev trong một trong hai chuyến công du tới châu Âu trong năm nay. Ông vẫn chưa đến thăm Ukraine trong cương vị Tổng thống và động thái này sẽ có thể giúp Mỹ không cho phép Nga nắm quyền chủ động trong các cuộc đàm phán sắp tới về vấn đề Ukraine.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ trang AtlanticCouncil.org, một trang web của viện nghiên cứu chính trị Atlantic Council của Mỹ, thành lập vào năm 1961. 

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !