Mỹ phóng thử thành công tên lửa tầm xa mới, oanh tạc cơ "như hổ thêm cánh"

Tạp chí The Diplomat đưa tin, Không quân Mỹ và tập đoàn Lockheed Martin vừa phóng thử thành công hai Tên lửa Chống hạm Tầm xa LRASM từ một oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer vào ngày 12/12 vừa qua.

Một thông cáo báo chí của Lockheed Martin cho biết: “Trong cuộc thử nghiệm tại căn cứ Mũi Muga, bang California (Mỹ), tổ bay của phi cơ B-1B đã cho phóng hai tên lửa LRASM nhằm vào nhiều mục tiêu trên biển khác nhau. Cuộc thử nghiệm đã đạt được các mục tiêu chính đề ra và các mục tiêu đã bị tiêu diệt chính xác”.

Oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer của Mỹ.

LRASM là một loại tên lửa chống hạm thế hệ mới, được thiết kế để phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu quan trọng trong một đội tàu của đối phương. Ông David Helsel, giám đốc chương trình LRASM của Lockheed Martin cho biết: “Thành công của LRASM đã tạo tiền đề để dự án đạt cột mốc quan trọng mới, từng bước cung cấp cho Hải quân và Không quân Hoa Kỳ một loại vũ khí hiệu quả mới”.

Ý tưởng về LRASM được đưa ra trong một dự án nghiên cứu do Cơ quan Các dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (DARPA) và Hải quân Mỹ thực hiện vào năm 2009. Mục tiêu của dự án này là chế tạo một thế hệ tên lửa chống hạm mới có tầm bắn xa hơn các loại vũ khí hiện tại, cho phép tàu chiến và máy bay có thể công kích đối phương ở khoảng cách an toàn. Theo Lockheed Martin, LRASM có tầm bắn hơn 320 km và được lắp đặt một đầu đạn xuyên phá nặng 450 kg.

Thiết kế của LRASM được dự trên tên lửa hành trình tầm xa JASSM-ER có tầm bắn ước tính vào khoảng 1.000 km. Hãng Lockheed Martin đã giành được gói thầu phát triển LRASM vào tháng 7 vừa qua, và trong tương lai nó sẽ được trang bị cho các máy bay như B-1B Lancer hoặc F/A-18 Super Hornet.

LRASM cũng phù hợp với chiến lược quân sự mới của Hải quân Mỹ. Trong bối cảnh lực lượng này đang nâng cao khả năng chiến đấu của mình, họ vẫn thiếu các loại tên lửa tầm xa. LRASM sẽ bổ trợ cho hai loại tên lửa chống hạm khác mà Mỹ đang có là RGM-84D Harpoon và tên lửa Kongsberg NSM, giúp Mỹ có nhiều lựa chọn để công kích đối phương.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !