Mỹ - Philippines lập kế hoạch bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông
Trong một tuyên bố chung về hợp tác an ninh khu vực được công bố tại thủ đô Washington, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Emmanuel Bautista và Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey cùng đưa ra những bước đi nhằm mở rộng và thắt chặt mối quan hệ đồng minh giữa hai nước, trong đó có việc mở rộng hiện diện quân sự của Mỹ ở Philippines.
Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Emmanuel Bautista và Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey tại Mỹ. |
“Chúng tôi có chung lợi ích trong việc đảm bảo tự do hàng hải, giao thương đúng luật mà không bị cản trở và hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa qua các vùng biển”, thông cáo báo chí của Đại sứ Philippines tại Mỹ cho biết.
“Chúng tôi cam kết tuân thủ các nguyên tắc của Tuyên bố toàn cầu về nhân quyền và chúng tôi cùng hướng tới cách tiếp cận dựa theo luật pháp để giải quyết các tranh chấp hàng hải bằng con đường hòa bình, theo khung hành động của luật pháp quốc tế bao gồm các điều khoản trong Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển”, thông báo chung tuyên bố.
Hai vị tướng không đề cập trực tiếp tới các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông liên quan tới người khổng lồ Trung Quốc, nước hiện đang tuyên bố chủ quyền với phần lớn vùng biển này.
Đầu năm nay, Philippines đã nộp đơn lên Tòa án Liên Hợp Quốc kiện Trung Quốc vì tuyên bố chủ quyền nói trên.
Trong tuyên bố chung Mỹ - Philippines, hai bên nhất trí giải quyết những vấn đề về hàng hải thông qua các tổ chức đa phương như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á “theo cách bảo vệ lợi ích của các bên nào đề cao giao thương tự do thông qua các vùng biển, đồng thời ngăn chặn những ai có ý định cản trở hoặc đe dọa tự do giao thương”.
Trong lúc theo đuổi mục tiêu tăng cường hợp tác quân sự, cả hai bên đã nhất trí về “kế hoạch hành động chung để đảm bảo tự do đi lại trên biển và bảo vệ vùng biển chung cho tất cả các quốc gia tranh chấp”.
Khẳng định mối quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines “chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy”, hai vị tướng khẳng định quyết tâm hợp tác về các vấn đề khu vực mà hai bên cùng quan tâm như biến đổi khí hậu, chủ nghĩa khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia và giảm trừ vũ khí hạt nhân.
Hai ông Bautista và Dempsey cũng tái khẳng định cam kết cùng thực thi kế hoạch “tăng cường hiện diện luân phiên và tạm thời” các lực lượng Mỹ tại các căn cứ quân sự ở Philippines, cũng như nhất trí về khung hành động cho cả hai quốc gia.
Tuyên bố chung Mỹ - Philippines được công bố ngay trước thềm chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tới Manila trong 2 ngày 29/8-30/8. Dự kiến ông Hagel sẽ hội đàm với các quan chức Philippines về hợp tác quốc phòng giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.
Hôm 14/8, hai nước đã tổ chức đàm phán ở Manila xây dựng các cách thức điều động thêm quân đội và vũ khí khí tài của Mỹ tới Philippines.