Mỹ-Philippines bắt đầu tập trận chung trên Biển Đông
Mỹ-Philippines bắt đầu tập trận chung trên Biển Đông
Xô xát giữa Trung Quốc và Philippines chấm dứt
Ba tàu đánh cá của Trung Quốc rời bãi cạn
Trung Quốc rút một tàu khỏi khu vực "nóng"
![]() |
Cuộc tập trận chung Mỹ- Philippines 16/4/ 2011. |
Đây là cuộc tập trận thường niên giữa Philippines và đồng minh của họ là Mỹ. Cuộc tập trận này có tên gọi Balikatan dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 27/4.
Năm nay, cuộc tập trận được hai nước tiến hành ngoài khơi Palawan, gần vùng biển mà cả Manila và Bắc Kinh đều tuyên bố chủ quyền.
Trong khi đó, tàu của Philippines và Trung Quốc vẫn đang ở lại bãi cạn, 1 tuần sau khi vụ chạm trán bắt đầu.
Tuy nhiên, cuộc tập trận chung giữa quân đội Hoa Kỳ và Philippines không diễn ra ở khu vực này mà diễn ra ở phía tây nam của bãi cạn với sự tham gia của khoảng 7.000 binh sĩ.
Phát ngôn viên của quân đội Philippines tuyên bố cuộc tập trận chung không có liên quan gì đến các sự kiện trên bãi cạn Scarborough tuần trước.
Tâm điểm của cuộc tập trận này là “tăng cường an ninh, chống khủng bố, đối phó thảm họa và nhân đạo”, Thiếu tá Emmanuel Garcia nói.
Theo BBC, cuộc tập trận chung này diễn ra thường niên nhưng năm nay cuộc tập trận có tính chất khác bởi lẽ bối cảnh mà cuộc tập trận diễn ra đã thay đổi. Hôm 8/4 vừa qua, Philippines cho biết khi đi tuần, tàu chiến nước này đã phát hiện 8 tàu đánh cá Trung Quốc đang đánh bắt tại khu vực bãi cạn mà cả họ và Trung Quốc đều tuyên bố có chủ quyền.
Sau đó hai tàu hải giám Trung Quốc đã tiến đến vùng biển này và ngăn cản hải quân Philippines bắt giữ các ngư dân.
Cho đến nay, những nỗ lực giải quyết cuộc đụng độ vẫn có vẻ chưa thành công.
Tàu chiến Philippines đã được rút về thay vào đó là một tàu tuần dương và các ngư dân Trung Quốc đã được đưa ra khỏi bãi cạn. Tuy nhiên, đến ngày hôm qua, các quan chức Manila cho hay hai tàu của Trung Quốc vẫn còn ở lại và một máy bay của Trung Quốc vẫn bay lượn phía trên tàu của Philippine.
“Tình hình vẫn đang ở thế bế tắc. Cả hai bên vẫn đang trao đổi qua lại”, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Philippines Raul Hernadez phát biểu.
Sức mạnh trên biển của Trung Quốc đang ngày càng gia tăng và Philippines cùng với nhiều quốc gia khác trong khu vực tỏ ra lo ngại trước tình hình này.
Philippines muốn củng cố năng lực quốc phòng của bản thân đồng thời tăng cường mối quan hệ với Washington. Phía Mỹ cũng nhận thấy những cuộc tập trận như vậy là cơ hội để thể hiện mối quan tâm của nước này đến an ninh khu vực Thái Bình Dương.
Sáu quốc gia cùng tuyên bố chủ quyền trên khu vực Biển Đông gồm Trung Quốc, Philippines, Brunei, Malaysia, Việt Nam và Đài Loan.
Lê Dung