Mỹ “phản đòn”, phủ quyết tuyên bố của Nga
![]() |
Đại sứ quán Nga tại Syria |
Đoàn của Mỹ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu phủ quyết dự thảo tuyên bố của Nga cho báo chí, trong đó lên án vụ tấn công khủng bố nhằm vào Đại sứ quán Nga tại Damacus, Syria hôm 20/11 vừa qua. Thông tin này đã được Thư ký Báo chí của Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Fedor Strzinzovsky xác nhận với hãng thông tấn Interfax của Nga.
Theo đó, dự thảo tuyên bố của Nga cho báo giới tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó lên án vụ tấn công của các phần tử khủng bố vào tòa nhà của Đại sứ quán Nga tại Damacus hôm 20/11, đã bị đoàn Mỹ phủ quyết.
"Đây không phải là lần đầu tiên lãnh đạo “liên minh chống khủng bố” thể hiện “tiêu chuẩn kép” đối với các vụ tấn công khủng bố mà mục tiêu là các cơ quan đại diện ngoại giao của Nga ở nước ngoài", Interfax thông tin.
Cũng theo Interfax, ông Fedor Strzinzovsky đã đề nghị phía Mỹ “bày tỏ sự chân thành trong việc đấu tranh chống các nhóm vũ trang đang đe dọa đến hoạt động của các nhà ngoại giao nước ngoài ở Syria và tại Trung Đông”. Ông Fedor Strzinzovsky khẳng định rằng Nga sẽ tiếp tục cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố ở Syria và sẽ tiếp tục “hỗ trợ trong thiết lập hòa bình và an ninh ở đất nước này”.
Trước đó, trang web của Bộ Ngoại giao Nga đã đăng tải thông tin cho biết, Đại sứ quán Nga tại Syria ngày 20/11 đã phải gánh chịu một số vụ tấn công. Hàng rào của Đại sứ quán Nga tại Damacus đã bị tổn thất bởi súng cối loại 122 mm. Rất may không có ai thiệt mạng trong vụ tấn công này nhưng hệ thống điện và cung cấp nước bị ảnh hưởng.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Chúng tôi kịch liệt lên án vụ tấn công khủng bố này nhằm vào cơ quan đại diện ngoại giao Nga ở Damacus. Nga đã không ít lần kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án các vụ tấn công không ngừng nghỉ ở thủ đô Damacus vì điều này đe dọa đến quá trình thiết lập lại hòa bình ở Syria",
"Chúng tôi đã nhấn mạnh rằng các hành động ngang ngược của các phiến quân và các lực lượng khủng bố này sẽ làm tổn thất sinh mạng của người dân thường, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già. Và hiện các cơ quan ngoại giao Nga đang trở thành mục tiêu của các đối tượng này”- tuyên bố của viết.
Bộ Ngoại giao Nga cũng bày tỏ hy vọng rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ đưa ra đánh giá công khai về sự vụ này.