Mỹ phải đưa Vệ binh Quốc gia tới Missouri dẹp bạo động
Thống đốc bang Missouri Jay Nixon tuyên bố Lực lượng Vệ binh Quốc gia sẽ giúp "khôi phục hòa bình và trật tự" khi tình hình ở Ferguson đang hết sức căng thẳng với các đám đông giận dữ biểu tình và đập phá tới sát giờ giới nghiêm.
![]() |
Đường phố Ferguson hỗn loạn trong suốt một tuần qua kể từ khi nam thanh niên da đen bị cảnh sát bắt chết hôm 9/8. |
Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder đã ra lệnh cơ quan pháp y liên bang tiến hành khám nghiệm lại tử thi của Michael Brown, nam thanh niên da đen bị cảnh sát bắn chết hôm 9/8. Khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy, anh này bị bắn ít nhất 6 phát đạn, trong đó có 2 phát vào đầu.
Thời báo New York dẫn lời tiến sĩ Michael Baden, cựu giám đốc pháp y thành phố New York và là giám đốc nghiên cứu bệnh học pháp y của cảnh sát New York cho hay, Brown đã tử vong do phát đạn bắn vào hộp sọ. Ngoài ra, anh này cũng bị bắn bốn phát vào cánh tay phải, tất cả đều được bắn từ phía trước.
![]() |
Đường phố Ferguson vẫn ngập người trước sát giờ giới nghiêm. |
Theo Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Mỹ, ông Brian Fallon, dựa vào "những hoàn cảnh đặc biệt" xung quanh cái chết của Michael Brown và do yêu cầu từ phía gia định Brown, Bộ Tư pháp quyết định tiến hành khám nghiệm lại tử thi.
40 nhân viên Cục điều tra Liên bang Mỹ cũng tới tận hiện trường để thu thập thông tin.
Khi màn đêm buông xuống, các cuộc biểu tình càng trở nên bạo động hơn với nạn cướp bóc, đập phá và thậm chí nhiều người biểu tình còn ném bom xăng, gây ra các đám cháy. Cảnh sát đã liên tục phải dùng hơi cay để giải tán người biểu tình và chỉ có làm như vậy mới dẹp yên được đường phố Ferguson trước giờ giới nghiêm.
Tân cảnh sát trưởng người da đen Ron Johnson của bang Missouri cho biết: "Căn cứ vào các điều kiện hiện tại, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc nâng cao mức độ đối phó” với các hành động bạo lực. Ông cũng có biết, trong các cuộc bạo động này còn xuất hiện nổ súng, khiến ít nhất 2 người bị thương.
AP cho rằng, các cuộc biều tình diễn ra kể từ sau khi Brown bị bắn chết còn dẫn đến những căng thẳng sắc tộc giữa cộng đồng người da đen và Văn phòng cảnh sát Ferguson với hầu hết cảnh sát là người da trắng.
Sỹ quan cảnh sát đã bắn Brown được xác định là Darren Wilson, một người đã vào nghề được 6 năm và chưa từng bị khiếu nại gì trước đó. Wilson đã nghỉ phép kể từ khi vụ việc xảy ra và chỗ ở của anh hiện được giấu kín để đảm bảo an toàn.
Bên cạnh các cuộc biểu tình phản đối việc Brown bị bắn chết, hôm 17/8, cũng có khoảng hơn 150 người tụ tập gần nhà sỹ quan cảnh sát trên để bày tỏ sự ủng hộ đối với anh này.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Associated Press (AP) của Mỹ. Đây là hãng tin lớn nhất trên thế giới, có trụ sở tại New York. AP cũng là một trong những nguồn cung cấp tin tức lớn nhất cho các tờ báo, đài truyền hình và đài phát thanh trên thế giới.

