Mỹ: Obama chưa hẳn đã thua, đảng Cộng hòa chưa chắc thắng lớn
Theo tờ Guardian, đảng Dân chủ đã không giành được phần thắng trong các cuộc bầu cử Tổng thống tại bang Louisiana hay Arkansas kể từ năm 1996, tại Georgia kể từ năm 1992 và Alaska từ năm 1964.
Thất bại của đảng Dân chủ tại các bang trên không phải là điều quá khó hiểu bởi đảng Cộng hòa đã đổ một lượng lớn tiền của để giành được lá phiếu ủng hộ của các cử tri tại đây. Và lần này, họ đã thành công.
![]() |
Ông Mitch McConnell, nhân vật dự kiến trở thành người đứng đầu Thượng viện Mỹ sau cuộc bầu cử giữa kỳ Quốc hội hôm 4/11. |
Ngoài ra, đảng Dân chủ đã vấp phải nhiều khó khăn hơn những gì họ đã trải qua vào năm 2010, 2 năm sau khi ông Obama đánh bại đối thủ Mitt Romney. Theo đó, sự ủng hộ của các cử tri tại Virginia, Bắc Carolina hay Florida đã rơi xuống mức thấp nhất.
Guardian cho rằng cuộc bầu cử lần này không phải là một cuộc trưng cầu dân ý đối với ông Obama. Và nếu có như vậy, kết quả của cuộc bầu cử vẫn chưa hề rõ ràng. Bởi ông Obama vẫn được tín nhiệm giữ chức Tổng thống Mỹ tại bang New Hampshire, nơi đảng Dân chủ giành được 1 ghế trong Thượng viện. Còn ở bang Colorado và Georgia, đảng Dân chủ đã không còn nhận được sự ưu ái từ cử tri.
Tuy nhiên, cuộc bầu cử giữa kỳ lần này đã phản ánh được chất lượng lãnh đạo trong nhiệm kỳ thứ hai làm Tổng thống của ông Obama. Trong nhiệm kỳ hai, ông Obama bị đánh giá là lãnh đạo không có định hướng và rơi vào vòng xoáy khủng hoảng hết lần này tới lần khác liên quan tới những bê bối tại Cơ quan An ninh quốc gia (NSA), Cơ quan Thuế vụ (IRS), an ninh tại Nhà Trắng.
Ngay cả khi, đưa ra ý kiến siết chặt quyền kiểm soát súng đạn sau vụ xả súng tại Newtown, Connecticut, ông Obama vẫn không thể thay đổi hiến pháp. Còn khi ông Obama không nhắc nhỏm gì tới cải cách luật nhập cư, ông đã bị lên án ngay lập tức.
Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy đối với những vấn đề quan trong hiện nay. Thực tế, người dân Mỹ ủng hộ ông Obama hơn là ủng hộ đảng Cộng hòa. Điển hình, người Mỹ muốn sửa đổi thay vì hủy bỏ luật Obamacare, cải cách luật di cư, tăng lương tối thiểu và chấp nhận hôn nhân đồng giới.
Tuy nhiên, năm 2014 được xem là năm khó khăn với đảng Cộng hòa trong công cuộc tìm kiếm sự ủng hộ. Các bang đỏ (thuật ngữ được báo chí Mỹ dùng để ám chỉ những bang ủng hộ đảng Cộng hòa) như Nebraska và Arkansas cũng đã bỏ phiếu để tăng lương tối thiểu. Trong khi, bang Alaska, Oregon và Washington DC bỏ phiếu để hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa và Washington ủng hộ các biện pháp kiểm soát súng.
![]() |
Kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ Quốc hội Mỹ nghiêng về đảng Cộng hòa. |
Việc đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Thượng viện sẽ đánh dấu những thay đổi lớn trong đường lối điều hành nhưng chưa thể làm thay đổi luật pháp quốc gia.
"Việc hệ thống điều hành có 2 đảng không có nghĩa là chúng tôi rơi vào cuộc giao tranh triền miên", ông Mitch McConnell, nhân vật dự kiến trở thành người đứng đầu Thượng viện Mỹ sau cuộc bầu cử giữa kỳ Quốc hội, cho biết.
Theo cuộc điều tra của hãng ti CNN, 8/10 người Mỹ cho biết họ không bằng lòng với cách giải quyết công việc của Quốc hội. Trong khi đó, 6/10 người được hỏi tỏ ra không hài lòng với Tổng thống Obama. Còn 44% số người tham gia cuộc điều tra của CNN có cái nhìn tích cực với Đảng Dân chủ, tỷ lệ này là 40% đối với đảng Cộng hòa.
Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ The Guardian, tờ báo thông tin đời sống xã hội có lượng bạn đọc đông đảo của Anh.