Mỹ: Nữ sinh Nigeria bị bán qua biên giới làm nô lệ
Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, sau khi phỏng vấn các quan chức địa phương, Washington nhận định rằng có thể các nữ sinh đã bị bán sang các quốc gia láng giềng như Chad hoặc Cameroon.
Hãng tin AFP dẫn lời cảnh sát Nigeria cho hay 53 cô gái đã trốn thoát khỏi các phiến quân nhưng 223 em vẫn đang bị lực lượng này bắt giữ.
![]() |
Các công nhân ngồi trước biểu ngữ mang dòng chữ: “Hãy đưa các cô gái của chúng tôi về” trong cuộc tuần hành tại Lagos, Nigeria ngày 1/5. |
Nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc 276 nữ sinh trong lúc các em đang làm bài thi. Trong một đoạn băng video ngày hôm qua, Abubakar Shekau, lãnh đạo lực lượng này tuyên bố sẽ bán các em làm nô lệ.
Bộ Ngoại giao Mỹ tin rằng đoạn băng này là có thật và đang tìm cách giúp đỡ giới chức địa phương tiến hành tìm kiếm các em nữ sinh.
“Có nhiều thông tin cho thấy nhiều em có thể đã bị đưa ra khỏi đất nước sang các quốc gia lángg giềng”, bà Harf nói và khẳng định Mỹ “sẽ tiếp tục hợp tác” với giới chức Nigeria.
Bà Harf cũng cho hay một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ đang trên đường tới Nigeria và gặp gỡ với quan chức địa phương để bàn bạc về “vụ việc hèn hạ này”.
Phát ngôn viên Nhà Trắng cho hay Tổng thống Barack Obama đã được đội an ninh quốc gia thông báo về “thảm kịch khủng khiếp và gây căm phẫn” này.
Hôm qua (5/5), 6 thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất một giải pháp ủng hộ nhân dân Nigeria và kêu gọi lực lượng phiến quân lập tức thả tự do cho các nữ sinh.
“Chúng ta và các đồng minh châu Phi nên làm mọi điều có thể để giúp đỡ chính quyền Nigeria giải cứu các cô gái vô tội và đưa các em về với gia đình”, Thượng nghị sĩ Dick Durbin viết trên trang Twitter cá nhân ngày hôm qua (5/5) và gọi vụ bắt cóc của nhóm Boko Haram là “sự sỉ nhục với thế giới văn minh”.
