Mỹ nổi giận vì Nga cho Snowden tị nạn
Theo hãng tin AP, Nhà Trắng bóng gió rằng có thể hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến diễn ra vào mùa thu năm nay sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định này của Nga.
![]() |
Điệp viên Edward Snowden. |
Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho rằng quyết định của Nga “không phải là một bước tiến triển tích cực”.
“Chúng tôi vô cùng thất vọng khi chính phủ Nga thực hiện bước đi này bất chấp đề nghị rất rõ ràng và hợp pháp của chúng tôi rằng Snowden phải được trục xuất về Mỹ để đối mặt với các tội danh của mình”, ông Carney phát biểu.
Theo kế hoạch, vào tháng 9 tới ông Obama sẽ tới Nga để tham dự Hội nghị kinh tế của nhóm G-20 diễn ra tại thành phố Saint Petersburg và cũng sẽ dừng lại ở thủ đô Mátxcơva để hội đàm với ông Putin.
Khi được hỏi liệu ông Obama sẽ vẫn thực hiện kế hoạch tới Mátxcơva của mình hay không, ông Carney nói: “Chúng tôi đang đánh giá về lợi ích của một cuộc họp thượng đỉnh”.
Trong khi đó, các nhà lập pháp Mỹ phản ứng mạnh mẽ quyết định trao qui chế tị nạn cho Snowden của Nga.
“Hành động của Nga ngày hôm nay là nỗ lực có chủ ý nhằm “hạ nhục” Mỹ. Đó là một cái tát vào mặt tất cả người Mỹ”, hai Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John Mc Cain và Lindsey Graham phát biểu.
“Đã đến lúc chúng ta phải xem xét lại một cách căn bản với nước Nga của ông Putin”, hai ông này kêu gọi.
Các Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất mở rộng các lệnh cấm vận trừng phạt Nga vì vi phạm nhân quyền, hoàn thiện kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ đặt tại châu Âu và nhanh chóng mở rộng NATO bằng cách nhận thêm các thành viên mới trong đó có Cộng hòa Georgia.
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chuck Schumer cho rằng Tổng thống Obama nên thay đổi lịch họp thượng đỉnh G-20. Trước khi Nga quyết định trao quyền tị nạn cho Snowden, Thượng nghị sĩ Graham đã gợi ý Mỹ nên tẩy chay Thế vận hội mùa đông sẽ diễn ra tại Sochi, Nga trong năm tới.
“Nước Nga đã đâm chúng ta sau lưng và thêm mỗi ngày Snowden được phép tự do thì đó giống như họ đâm chúng ta thêm một nhát dao vậy”, ông Schumer nói.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Carney từ chối bình luận về những bước đi đáp trả của Mỹ đối với quyết định ngày hôm qua của Nga. Ông cho biết quan hệ Nga – Mỹ là mối quan hệ phức tạp và trải rộng trên nhiều lĩnh vực, thêm vào đó Mỹ cũng không muốn để vấn đề Snowden khiến tình hình trở xấu đi hơn nữa.
Nga và Mỹ vốn đã bất đồng về một loạt các vấn đề nóng hiện nay, trong đó có cuộc nội chiến Syria.
“Rõ ràng là có hàng loạt vấn đề, bên cạnh vấn đề Snowden, mà chúng ta đang bất đồng với nước Nga”, ông Carney nói.