Mỹ nói gì sau khi bị Trung Quốc "chặn đường" tới Hong Kong?

Sau khi Trung Quốc tuyên bố dừng cho phép các tàu chiến và máy bay quân sự Mỹ tới thăm cảng Hong Kong, một quan chức quốc phòng Mỹ cho rằng động thái của Bắc Kinh không gây ảnh hưởng tới hoạt động quân sự của Mỹ.

Reuters đưa tin, theo truyền thống có từ trước năm 1997, hàng năm, một vài chiến hạm của hải quân Mỹ sẽ ghé thăm Hong Kong.

Tàu USS Blue Ridge của Hạm đội 7 hải quân Mỹ đóng quân tại Nhật Bản đã có chuyến ghé thăm Hong Kong hồi tháng Tư. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, hôm 2/12, nhằm đáp trả việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua “Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong 2019”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, Bắc Kinh từ chối xem xét yêu cầu để các tàu chiến và máy bay quân sự Mỹ tới thăm đặc khu Hong Kong.

“Chúng tôi từng nhiều lần ghé thăm cảng Hong Kong và chúng tôi hy vọng chuyện này sẽ được tiếp tục”, Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ.

“Những cáo buộc sai trái về sự can thiệp từ nước ngoài đối với các tổ chức phi chính phủ tại Mỹlà động thái làm đánh lạc hướng những mối quan ngại chính đáng của người dân Hong Kong”, vị quan chức này nhấn mạnh.

Trong khi đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Trung tá Dave Eastburn cho hay các chuyến thăm cảng Hong Kong và bất cứ nơi nào khác trên thế giới là một chương trình hữu ích giúp “tạo sự tự do cho các thủy thủ Mỹ và mở rộng mối quan hệ với các nước sở tại”. 

Ông Eastburn nhấn mạnh thêm, “liên quan tới các cuộc biểu tình đang diễn ra, chúng tôi phản đối việc sử dụng lực lượng phi pháp và hối thúc các bên tránh hành động bạo lực đồng thời tiến hành đàm phán mang tính xây dựng”.

Trong khi đó, một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên nhận định, động thái của Trung Quốc sẽ không tác động tới các hoạt động củaquân đội Mỹ.

Trong giai đoạn quan hệ Mỹ - Trung rơi vào căng thẳng, Bắc Kinh từng từ chối để hai chiến hạm Mỹ cập cảng Hong Kong hồi tháng Tám.

Trước đó, USS Blue Ridge, tàu chỉ huy của Hạm đội 7 hải quân Mỹ đóng quân tại Nhật Bản đã có chuyến ghé thăm Hong Kong hồi tháng Tư. Đây là chuyến thăm cuối cùng của tàu chiến hải quân Mỹ trước khi các cuộc biểu tình quy mô lớn ở Hong Kong bùng nổ kể từ tháng Sáu.

Trong buổi họp báo ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng, “Chúng tôi hối thúc Mỹ sửa chữa sai lầm và dừng can thiệp vào chuyện nội bộ của chúng tôi. Nếu cần, Trung Quốc sẽ đưa ra thêm các biện pháp để duy trì sự ổn định và thịnh vượng tại Hong Kong cũng như chủ quyền của Trung Quốc”.

Ngoài ra, bà Hoa cho hay chính phủ Trung Quốccũng sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số tổ chức phi chính phủ đặt trụ sở tại Mỹ như Human Rights Watch trước cáo buộc ủng hộ các hoạt động bạo lực và cực đoan ở Hong Kong.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ nói gì sau khi bị Trung Quốc chặn đường tới Hong Kong biểu tình hong kong đạo luật hong kong căng thẳng mỹ trung hải quân mỹ trump ký dự luật hong kong Lầu Năm Góc lệnh trừng phạt

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !