Mỹ: Nguy cơ xung đột với Trung Quốc ngày càng tăng
Tờ Washington Times trích dẫn bản dự thảo báo cáo của Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung đã đưa ra nhận định này.
Bản dự thảo báo cáo của Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung còn có đoạn viết "Thông qua các hoạt động ngoại giao và tái cân bằng ở châu Á, Mỹ đã thể hiện ý định tăng cường mối quan hệ với các đối tác và đồng minh tại khu vực Đông Á”. “Tuy nhiên, việc Trung Quốc đang hiện đại hóa quân đội, cùng với nguy cơ sức mạnh của Mỹ bị suy giảm, đang làm thay đổi cán cân quyền lực tại khu vực này và làm giảm hiệu quả răn đe từ chính sách tái cân bằng (của Mỹ). Do dó, nguy cơ Trung Quốc sử dụng biện pháp cưỡng chế để tuyên bố chủ quyền, dẫn đến xung đột lớn hơn trong khu vực đang ngày càng tăng”.
Bản dự thảo khẳng định Trung Quốc đang sử dụng lực lượng quân sự để ép Nhật từ bỏ tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và cũng gây sức ép lên các nước láng giềng khác đối với những tranh chấp đảo khác.
Bản dự thảo báo cáo cho rằng những tranh chấp chủ quyền của Trung Quốc ở châu Á không hề mới, nhưng việc những ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc về ngoại giao, kinh tế và quân sự đang thay đổi cấu trúc an ninh trong khu vực này.
Trong chương báo cáo về những tranh chấp hàng hải ở châu Á, bản dự thảo này khẳng định: "Rõ ràng là Trung Quốc không có ý định giải quyết các tranh chấp thông qua đàm phán đa phương hay áp dụng luật quốc tế và các quá trình xét xử, mà sẽ dùng sức mạnh ngày càng lớn cùng với các chiến thuật cưỡng chế, ép các nước láng giềng phải công nhận những tuyên bố của Trung Quốc”.
Bản sự thảo gần đây nhất được đưa ra vào ngày 21/10 và bản báo cáo cuối cùng sẽ ra mắt vào ngày 20/11 tới. Một phát ngôn viên của Ủy ban cho biết bản báo cáo cuối cùng sẽ chỉ thay đổi chút ít so với bản dự thảo này.
Một nguồn tin thân cận cho biết: “Các ủy viên rất quan tâm đến cách thức xây dựng ngân sách Quốc phòng và cơ cấu lực lượng quân đội”. "Chúng tôi đang ủng hộ mạnh mẽ cho việc duy trì sự hiện diện hải quân và không quân đáng tin cậy tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và việc Lầu Năm Góc đưa 60% lực lượng sang châu Á”.
Bản dự thảo cũng cho rằng Trung Quốc đang khiến cho các tranh chấp hàng hải trở lên phức tạp hơn với "chủ nghĩa dân tộc hiếu chiến" và cho rằng những yêu sách của mình là "cốt lõi" của an ninh quốc gia.
Hồi tháng Giêng, hải quân Trung Quốc đã gây ra một sự cố đáng tiếc khi một tàu khu trục của hải quân Trung Quốc khóa radar nhắm bắn vào một tàu Nhật Bản.
Báo cáo kết luận rằng "Việc Bắc Kinh có xu hướng khăng khăng đối với các tranh chấp hàng hải; các chính sách ngoại giao, chính trị phức tạp và rộng lớn, những hành động không phù hợp với chuẩn mực được quốc tế công nhận đối với các hoạt động hàng hải và không phận sẽ góp phần gây ra những tính toán sai lầm ở Biển Đông và Hoa Đông”.
Bản dự thảo cho rằng "Lập trường không khoan nhượng và chủ nghĩ dân tộc đối với những tranh chấp hàng hải sẽ tăng nguy cơ một sai lầm tại những vùng biển này sẽ leo thang thành một cuộc khủng hoảng chính trị”.
Để giảm nguy cơ chiến tranh, Ủy ban này đề xuất hải quân Mỹ tăng cường sự hiện diện ở châu Á với 60 tàu vào năm 2020 và tái cân bằng các cảng trong khu vực Châu Á tới 60% cũng vào năm 2020.
Ủy ban cũng muốn Lầu Năm Góc khẳng định lại các cam kết và tăng cường các mối quan hệ với các đối tác và đồng minh ở châu Á cũng như tăng cường lực lượng không quân và hải quân, đặc biệt là bằng cách cải thiện hoạt động tình báo, giám sát và trinh sát ở Biến Đông và biển Hoa Đông.
Bản dự thảo nói thêm: "Mỹ nên có khả năng duy trì sự sẵn sàng và sự hiện diện tại Tây Thái Bình Dương, trước khả năng quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc và tăng cường các trang thiết bị hải quân phục vụ trong các trường hợp khẩn cấp”.