Mỹ ngừng chương trình ưu đãi thương mại cho Ấn Độ, đe dọa các nước mua dầu Iran

Reuters đưa tin ngày 30/5, một quan chức cấp cao giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc Washington quyết định ngừng chương trình ưu đãi thương mại (GSP) dành cho New Delhi là “một thỏa thuận đã được thực hiện”.

Thủ tướng Ấn Độ Modi, Tổng thống Mỹ Trump

Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay: “Có mọi lý do để tin rằng quyết định ngừng GSP được xúc tiến”.

Ấn Độ nằm trong số 120 nước tham gia GSP - chương trình ưu đãi thương mại lớn nhất của Mỹ, theo đó miễn thuế cho hàng nghìn mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của những quốc gia và vùng lãnh thổ được hưởng quy chế này.

Trước đó, ngày 16/5, Mỹ đã bất ngờ chấm dứt áp dụng chương trình ưu đãi thương mại cho phép miễn thuế một số mặt hàng nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vào Mỹ.

Hồi tháng 3/2019, Tổng thống Mỹ Trump đã tuyên bố rằng chính quyền của ông sẽ đình chỉ quyền tiếp cận của Ấn Độ với chương trình ưu đãi thương mại (Hệ thống Ưu đãi phổ cập GSP). Chương trình này cho phép các quốc gia mới nổi xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ mà không phải đóng thuế.

Luật pháp Mỹ yêu cầu chính phủ nước này phải chờ 60 ngày sau khi thông báo với Quốc hội về động thái trên trước khi chính thức chấm dứt sự tham gia của Ấn Độ trong GSP.

Mỹ đe dọa trừng phạt các quốc gia mua dầu của Iran (Trong ảnh: Công nhân dầu khí Iran)

Ngoài ra, đại diện đặc biệt của Mỹ về vấn đề Iran Brian Hook ngày 30/5 khẳng định Washington sẽ trừng phạt bất cứ quốc gia nào mua dầu của Iran sau khi lệnh miễn trừ trừng phạt hết hạn vào ngày 2/5.

Tuyên bố của ông Hook cho biết các lệnh trừng phạt sẽ được áp đặt kể cả với "một quốc gia chưa đạt tới các hạn định về số lượng dầu được phép mua từ Iran theo thỏa thuận trước đây". "Chính sách nhất quán của chúng tôi là thiết lập mức hoàn toàn bằng ‘0’ đối với hoạt động mua dầu của Iran", ông nói.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) ngày 28/5 dẫn các nguồn tin trong ngành công nghiệp dầu mỏ Iran cho biết, Trung Quốc đã ngừng mua dầu của Iran sau khi lệnh trừng phạt của Mỹ có hiệu lực.

Trí Đức (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !