Mỹ nghiên cứu khả năng áp đặt vùng cấm bay cho Syria
Mỹ nghiên cứu khả năng áp đặt vùng cấm bay cho Syria
Quân đội Syria và Jordan nổ súng giao tranh ở biên giới
Lộ diện đặc phái viên mới của LHQ về Syria
Hàng chục quốc gia đến Iran họp bàn về Syria
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (trái) và ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đang bàn bạc về các biện pháp cho vấn đề Syria. |
Ngày hôm qua tại Istanbul, trong cuộc họp với người đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết Washington và Ankara nên xây dựng một kế hoạch hành động chi tiết để giúp đỡ lực lượng nổi dậy Syria chiến đấu lật đổ chính quyền Tổng thống Assad.
“Các cơ quan tình báo và quân đội của chúng ta có trách nhiệm và vai trò rất quan trọng và chúng ta sẽ thành lập một nhóm hành động để thực hiện điều đó”, bà Clinton nói.
Bà Clinton và ông Davutoglu cũng bàn bạc về kế hoạch đối phó với tình huống xấu nhất là chính quyền Assad sẽ dùng vũ khí hóa học để chống lại quân nổi dậy.
Khi được hỏi về phương án áp đặt vùng cấm bay đối với các khu vực mà lực lượng nổi dậy Syria đã chiếm giữ, bà Clinton cho biết đó là những phương án mà bà và ông Davutoglu thống nhất là “cần phải có sự phân tích tình hình sâu hơn” và bà cho rằng không cần phải ra quyết định vội vàng.
Năm ngoái, NATO và các đồng minh Ả rập đã áp đặt vùng cấm bay giúp lực lượng nổi dậy Libya lật đổ nhà độc tài Muammar Gaddafi. Tuy nhiên, cho đến nay, phương Tây vẫn lảng tránh phương án lặp lại kịch bản Libya đối với Syria.
Trong khi đó, hôm qua thủ đô Damascus của Syria rung chuyển vì các vụ đánh bom liên tiếp. Mặc dù không có ai thiệt mạng do các vụ đánh bom, động thái này cho thấy quân nổi dậy vẫn “ấp ủ” các kế hoạch tấn công vào trung tâm quyền lực của Tổng thống Assad.
Còn tại Aleppo, giao tranh giữa hai bên vẫn diễn ra ác liệt với máy bay trực thăng của quân đội Syria bắn tên lửa vào các tòa nhà nhằm truy quét quân nổi dậy ra khỏi thành phố lớn nhất Syria này.
Tùng Lâm