Mỹ “ngắm” Triều Tiên để “bắn” Trung Quốc
“Rõ ràng là các quan chức Mỹ, Lầu Năm Góc và giới lãnh đạo cấp cao nước này coi Trung Quốc về lâu dài là đối thủ của Mỹ”, nhà phân tích Richard Becker của Liên minh phản chiến Answer nhận định trong cuộc phỏng vấn với đài PressTV(Iran).
![]() |
| Mỹ đã điều tàu khu trục có tên lửa hành trình USS John McCain tới gần bán đảo Triều Tiên. |
“Vì vậy, vào lúc này Mỹ đang nhắm tới Triều Tiên nhưng chiến lược bao trùm vẫn là bao vây Trung Quốc và Triều Tiên bằng các căn cứ quân sự trải từ Nhật Bản cho tới Philippines, Đài Loan và điều động các lực lượng hải quân, không quân trực tiếp tới toàn bộ khu vực”, ông giải thích
Hôm 1/ 4, một quan chức Mỹ tuyên bố nước này đã điều tàu khu trục có tên lửa hành trình, USS John McCain, tới bờ biển phía tây nam bán đảo Triều Tiên để đối phó với nguy cơ Bình Nhưỡng bắn tên lửa.
Hôm qua, phát ngôn viên Lầu Năm Góc George Little cho biết một con tàu khu trục khác, USS Decatur, tới gần bán đảo Triều Tiên.
Cũng trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định Mỹ quyết sẽ tự vệ cũng như bảo vệ Hàn Quốc trước những mối đe dọa từ Triều Tiên. Ông Kerry cũng mô tả những luận điệu của chính quyền Triều Tiên là “không thể chấp nhận được”.
Cuối tháng 3, Mỹ đã điều chiến đấu cơ tàng hình F-22 tới căn cứ không quân của nước này ở Hàn Quốc và Washington tuyên bố động thái này là nhằm bảo vệ đồng minh trước những mối đe dọa từ Triều Tiên.
Hồi đầu tháng 3, 2 chiếc máy bay tàng hình ném bom B-2 của không quân Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Whiteman ở Missouri và bay tới Hàn Quốc để thả quân nhu xuống các mục tiêu ở đây, hoàn thành chuyến bay dài gần 20.000km thực hiện nhiệm vụ mà Mỹ mô tả một “nhiệm vụ đơn lẻ liên tục”.
“Ở nước Mỹ bây giờ những gì chúng tôi được nghe qua các phương tiện truyền thông chính thống cũng như các công ty truyền thông là những luận điệu của Triều Tiên. Chúng tôi không rõ điều đó được diễn giải như thế nào nhưng chúng tôi biết chắc chắn rằng Hoa Kỳ sẽ có những hành động rất khiêu khích”, nhà phân tích Becker nói.
Nhận xét về tình huống những chiếc B-2 thực sự tiến hành các chuyến bay ném bom xuống Triều Tiên, ông cho rằng: “Nếu điều đó xảy ra thì tất nhiên toàn bộ cơ sở hạ tầng của Triều Tiên sẽ bị phá hủy. Tất cả các tòa nhà sẽ bị san phẳng”.
