Mỹ, Nga, Đức bất ngờ đồng chỉ trích Ukraine cản trở Minsk 2

Các đại biểu đoàn quốc hội Mỹ, Đức, Nga đã bất ngờ thống nhất được quan điểm với nhau và đồng nhất cho rằng chính Ukraine mới là bên đang có những cản trở đối với việc triển khai thực hiện Thỏa thuận Minsk.
Mỹ, Nga, Đức bất ngờ đồng chỉ trích Ukraine cản trở Minsk 2 - ảnh 1

Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Putin (bên phải).

Tuyên bố trên được chính ông Rüdiger Lentz, Giám đốc đồng thời là Chủ tịch điều hành Viện Aspen Mỹ ở Berlin, Đức đưa ra.

Theo những thông tin do ông Rüdiger Lentz công bố, trong thời gian từ ngày 1-3/5 vừa qua, đoàn đại biểu gồm các nghị sỹ Quốc hội Nga đã tham gia vào cuộc gặp 3 bên với các nghị sỹ Mỹ và Đức. Tham dự vào cuộc gặp này còn có nhiều chuyên gia quốc tế khác.

Trong cuộc gặp này, đoàn đại biểu 3 bên đã thống nhất được quan điểm cho rằng chính Ukraine là bên đang cản trở đến việc thực  hiện Thỏa thuận Minsk-2.

“Các bên đều thấy rõ rằng chính Ukraine đang phải đối mặt với những vấn đề to lớn liên quan đến sự ổn định của Chính phủ Ukraine. Điều này cũng đồng nghĩa rằng chính quyền Ukraine cũng đang gặp vấn đề khi tiến hành các cuộc đàm phán. Xét từ khía cạnh này, tôi cho rằng sẽ là tốt hơn nếu như Mỹ, quốc gia có ảnh hưởng lớn nhất đến Chính phủ Ukraine sẽ có thông điệp rõ ràng về việc họ sẽ làm cách nào để thúc đẩy tiến trình đạt được thỏa thuận giữa các bên (về Minsk)”- Rüdiger Lentz nhấn mạnh.

Ông Rüdiger Lentz cũng đồng thời nhấn mạnh rằng mặc dù các bên đã tìm được tiếng nói chung trong vấn đề về giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine nhưng “quan điểm các bên vẫn khá xa nhau đối với vấn đề Crimea”.

Được biết, đây là lần hiếm hoi đoàn nghị sỹ Quốc hội Nga có cuộc tiếp xúc chính thức với đoàn nghị sỹ Đức sau khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra. Đoàn nghị sỹ Nga đã không tiếp xúc với các nghị sỹ Mỹ từ mùa hè năm 2013. Do đó, việc các bên không chỉ nối lại tiếp xúc mà còn đạt được sự đồng thuận trong quan điểm về cuộc khủng hoảng Ukraine có thể là tín hiệu tích cực đối với quá trình giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Từ tháng 4/2014, chính quyền Ukraine đã bắt đầu thực hiện cái gọi là “chiến dịch chống khủng bố” ở vùng Donbass. Đây là chiến dịch quân sự do chính quyền trung ương Ukraine tiến hành nhằm chống lại các lực lượng đòi ly khai ở hai tỉnh Donetsk và Lugansk.

Theo các số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến hơn 9 nghìn người thiệt mạng. Vấn đề giải quyết cuộc khủng hoảng này đã được nhiều lần đưa ra thảo luận trong các cuộc gặp của nhóm “Bộ tứ Normady” (gồm Nga, Ukraine, Đức, Pháp).

Tính từ tháng 9/2014 đến nay, “Bộ tứ Normady” đã thông qua một số văn kiện quan trọng về việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine (Thỏa thuận Minsk, Minsk-2…) nhưng sau các thỏa thuận này, các bên vẫn cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận và tiếng súng vẫn chưa ngừng trên lãnh thổ Donbass.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Ria-Novosti, một trong những hãng tin lớn và uy tín nhất tại Nga cũng như trên thế giới.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !