Mỹ: "Nga chưa rút quân khỏi biên giới Ukraine"
Chuẩn Đô đốc John Kirby, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, khẳng định quân đội Nga vẫn đang ở biên giới Ukraine. Ông nói: “Vẫn còn hàng chục ngàn quân Nga ở đó. Chúng tôi vẫn chưa thấy bất cứ hoạt động rút quân nào”.
Một điểm kiểm soát ở miền đông Ukraine. |
Trước đó, cơ quan bảo vệ biên giới của Ukraine cho hay, hiện không còn thấy binh lính Nga đóng quân trong phạm vi 10 km gần biên giới Ukraine nữa. Tuy nhiên, trong chuyến thăm tới Berlin, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchyrsia lại cho biết, ông vẫn chưa thể xác nhận được việc rút quân này.
Ông nói: “Tôi hy vọng rằng tuyên bố của các chính trị gia Nga rằng Nga đã rút quân khỏi biên giới Ukraine sẽ không tiếp tục chỉ là tuyên bố trống rỗng nữa”.
Trong một diễn biến khác, hôm 21/5, ông John Kirby xác nhận, Mỹ đang điều một chiếc tuần dương hạm mang tên lửa Vella Gulf tới Biển Đen, trước thềm cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25/5 tới, của Ukraine.
Theo kế hoạch, Vella Gulf sẽ tới Biển Đen vào ngày 23/5, chỉ 2 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống.
Mỹ và các đồng minh phương Tây tiếp tục cảnh báo Nga sẽ bị áp đặt những lệnh trừng phạt mạnh hơn nữa nếu ngăn chặn cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Ukraine.
Lo ngại trước cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ukraine, trong thời gian gần đây NATO đã tăng cường sự hiện diện quân sự và tiến hành nhiều cuộc tập trận ở khu vực Đông Âu. Hồi đầu tháng này, NATO đã tiến hành một cuộc tập trận tại Estonia với sự tham gia của 6.000 binh sĩ. Đây là cuộc tập trận lớn nhất của liên minh kể từ năm 2003.
Nga lên án các hành động trên của NATO và gọi đó là sự khiêu khích, không giúp ích gì cho việc giảm căng thẳng ở Ukraine.