Mỹ muốn tịch thu 1 tỉ USD tiền biển thủ công quỹ Malaysia

Các công tố viên Mỹ đang cố gắng tịch thu khối tài sản có giá trị hơn 1 tỉ USD, có nguồn gốc từ một khoản tiền biển thủ một công quỹ của Malaysia được dùng để tài trợ làm phim Mỹ, cũng như mua bất động sản và các tác phẩm nghệ thuật.

Tòa án Liên bang Hoa Kỳ đã tuyên bố đệ đơn kiện đối với một nhân vật được gọi là “Quan chức Malaysia Số 1”. Trước đây, nhân vật này đã bị cáo buộc đánh cắp 681 triệu USD từ quỹ 1MDB của Malaysia do Thủ tướng Najib Razak trực tiếp quản lý.

Mỹ muốn tịch thu 1 tỉ USD tiền biển thủ công quỹ Malaysia - ảnh 1

Thủ tướng Malaysia Najib Razak.

Thâm chí đã có một nguồn tin cho biết, chính ông Razak là “Quan chức Malaysia Số 1”. Ngay sau đó, một phát ngôn viên của Thủ tướng Malaysia cho biết hoạt động giao dịch của quỹ 1MDB đã nhiều lần được kiểm tra, song “không phát hiện bất kỳ hành vi sai trái nào”. Bản thân ông Najib Razak cũng phủ nhận bất kỳ cáo buộc nào nhằm vào mình.

Đây là chiến dịch điều tra tình trạng tham nhũng của nước ngoài lớn nhất mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ từng tiến hành. Trước đó, Mỹ đã tịch thu 850 triệu USD tiền biển thủ vào tháng 2 vừa qua.

Quỹ 1MDB do ông Najib thành lập vào năm 2009 sau khi ông lên nhậm chức Thủ tướng, hiện đang vướng vào cáo buộc rửa tiền tại 6 quốc gia, bao gồm Mỹ, Singapore và Thụy Sĩ.

Ngân hàng Trung ương Singapore cho biết, chính quyền nước này đã tịch thu khối tài sản trị giá 240 triệu Đôla Singapore có liên quan đến quỹ 1MDB do nghi ngờ đây là những tài sản có được từ khoản tiền biển thủ công quỹ.

Bên cạnh đó, khoảng một nửa số tài sản bị Mỹ tịch thu còn đứng tên nhà tài phiệt người Malaysia Low Taek Jho và các thành viên trong gia đình của ông này. Ông Low Teak Jho, còn có tên gọi khác là Jho Low, là một trong những người đã góp sức thành lập quỹ 1MDB, vốn được lập nên vì mục đích đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.

Trong một tuyên bố, quỹ 1MDB cho biết chưa có cơ quan chính phủ nước ngoài nào đã thông báo cho họ về vấn đề này. Quỹ cũng khẳng định họ không có bất kỳ tài sản nào ở Mỹ và không liên quan đến các hoạt động rửa tiền được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nếu ra.

Các công tố viên Mỹ cho biết, khoản tiền biển thủ từ quỹ 1MDB đã được luân chuyển qua các công ty vỏ bọc, sau đó được cất giấu ở Mỹ dưới dạng các sản phẩm sang trọng và đắt tiền. Khoản tiền cũng đã được dùng để tài trợ làm bộ phim “The Wolf of Wall Street” nổi tiếng.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ sẽ gửi trả toàn bộ khoản tiền đã tịch thu về cho Malaysia. “Người dân Malaysia đã phải chịu mất mát nặng nề từ vụ việc nghiêm trọng này”, Phó giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Andrew McCabe phát biểu tại thủ đô Washington (Mỹ).

Vào tháng Giêng năm nay, Tổng chưởng lý Malaysia cho biết khoản tiền trong tài khoản ngân hàng của Thủ tướng Najib là khoản tiền quyên góp của Hoàng gia Ả Rập Xê út.

Ngay sau khi thông tin về vụ biển thủ công quỹ được bóc lộ, lãnh đạo đảng đối lập Malaysia đã kêu gọi ông Najib Razak phải từ chức. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết, người dân Malaysia cần phải tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý để kiểm tra lòng tin của họ đối với ông Najib.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !