Mỹ muốn Nga bị cô lập tại Hội đồng Bảo an vì Crimea
Theo hãng tin AFP, cuộc họp được triệu tập dựa theo đề nghị của Mỹ sẽ diễn ra vào 11 giờ sáng (giờ New York). Các nhà ngoại giao tin rằng Nga sẽ phủ quyết nghị quyết này.
![]() |
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp ngày hôm qua (14/3) tại Luân Đôn về vấn đề Ukraine. |
Trong khi đó, một nhà ngoại giao phương Tây cho rằng Trung Quốc, nước vẫn thường ủng hộ Nga tại Hội đồng Bảo an đặc biệt về vấn đề Syria, sẽ do dự trong lần bỏ phiếu này.
“Người Trung Quốc cảm thấy xấu hổ”, nhà ngoại giao này nhận định.
Đã từ lâu Bắc Kinh vẫn bảo vệ quand điểm tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và không ủng hộ can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.
“Mục tiêu duy nhất của bản nghị quyết này là lôi kéo Trung Quốc và cô lập Nga hơn nữa”, một nhà ngoại giao khác khẳng định.
Bản nghị quyết được Mỹ thảo với ngôn từ rất chừng mực để Bắc Kinh có thể chấp nhận được.
Bản nghị quyết này không nhằm cụ thể tới Nga và không trực tiếp kêu gọi quân đội Nga rút khỏi Crimea. Ngoài ra, bản nghị quyết cũng không đe dọa áp đặt các lệnh cấm vận.
Trong khi đó, hôm qua (14/3), hai Ngoại trưởng Nga – Mỹ đã có cuộc họp tại Luân Đôn về cuộc trưng cầu dân ý của bán đảo Crimea dự kiến diễn ra vào ngày mai 16/3. Hai bên không đạt được thỏa thuận nào về vấn đề Crimea.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Kerry, Nga và phương Tây vẫn không có điểm chung về vấn đề Ukraine.
Ông Lavrov cũng khẳng định Mát x cơ va “không có, và cũng không thể có, kế hoạch xâm lược miền nam Ukraine”, nơi phần lớn người dân nói dùng tiếng Nga là ngôn ngữ chính.
Tuy nhiên, ông cũng bóng gió rằng Nga quyết đưa bán đảo Crimea vào tầm kiểm soát của nước này.
Trong cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ hi vọng cuộc trưng cầu dân ý trên bán đảo Crimea do Nga hậu thuẫn sẽ được dừng hoặc hoãn lại.
