Mỹ muốn kiểm soát Thổ Nhĩ Kỳ như với một con sư tử
![]() |
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan |
Mới đây, trong một bài phát biểu trước các Thống đốc ở Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khi đề cập đến cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa Ankara và Washington, đã ví như đất nước của mình như một con sư tử bị rút đi móng vuốt.
Ông nói: "Họ đang muốn tròng cổ Thổ Nhĩ Kỳ về mọi mặt và thuần hóa nước ta, như với một con sư tử đã bị rút hết các móng vuốt. Họ đã quen với một Thổ Nhĩ Kỳ trước đây và không nhận ra một Thổ Nhĩ Kỳ mạnh mẽ. Quyết tâm của chúng ta để bảo vệ sự độc lập của Thổ Nhĩ Kỳ đang khiến ai đó lo lắng".
Ông Erdogan cũng cáo buộc Đại sứ Hoa Kỳ John Bass đã châm ngòi cuộc khủng hoảng thị thực.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh: "Đại sứ Hoa Kỳ tại đây đã tạo ra cuộc khủng hoảng. Không thể chấp nhận được việc Hoa Kỳ chỉ định một đại sứ không tự chịu trách nhiệm về bản thân, tới một quốc gia có tầm quan trọng chiến lược với họ như Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi sẽ đáp trả từng chữ đối với bất kỳ hành động nào của họ…".
Ngoài ra, nhà lãnh đạo Thổ cũng cáo buộc Mỹ cung cấp vũ khí cho lực lượng tự vệ của người Kurd tại Syria mà Ankara coi là một tổ chức khủng bố có liên quan đến Đảng công nhân người Kurd bị cấm ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan nói: "Khi chúng tôi muốn mua vũ khí của các ngài, thì các ngài bảo phải tham khảo Quốc hội. Thế mà các ngài lại cung cấp miễn phí cho một tổ chức khủng bố. 3500 xe tải chở vũ khí được giao đến phía bắc Syria. Ai có thể khẳng định, rằng hành lang khủng bố qua biên giới phía nam của chúng tôi được tạo ra để chống lại IS. Mục đích của nó là để bao vây Thổ Nhĩ Kỳ. Họ cho rằng chúng tôi vừa mù vừa điếc. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đã không còn như xưa nữa".
Từ tuần trước, mối quan hệ giữa Ankara và Washington trở nên trầm trọng hơn sau vụ bắt giữ Metin Topuz -một nhân viên của Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Istanbul. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc ông Topuz phá hoại trật tự hiến pháp, hoạt động gián điệp và âm mưu lật đổ chính phủ, cũng như có mối liên hệ với cựu công tố viên Zekeriya Oz, và nhân viên cảnh sát điều tra trường hợp tham nhũng ở cấp cao trong chính quyền vào tháng 12/2013.
Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết, Washington đang lo ngại sâu sắc về việc bắt giữ ông Topuz và khẳng định các cáo buộc chống lại ông là hoàn toàn vô căn cứ và phá hoại quan hệ đối tác lâu dài với Thổ Nhĩ Kỳ.
Vào ngày 8/10, Đại sứ quán Mỹ đã ngừng cấp visa trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, để đáp trả Ankara cũng ra lệnh ngừng cấp giấy phép nhập cảnh cho người Mỹ.