Mỹ Latinh có ca đầu tiên nhiễm Covid-19, Hàn Quốc phạt nặng người trốn cách ly

RIA đưa tin, hôm 26/2, Bộ trưởng Y tế Brazil Luiz Henrique Mandetta xác nhận trường hợp đầu tiên dương tính với Covid-19 ở Mỹ Latinh.

Nhân viên y tế tại Brazil. (Ảnh minh họa).

Ông Mandetta cho biết, một người đàn ông 61 tuổi ở Sao Paulo đã có kết quả dương tính với Covid-19, người đàn ông này trước đó đã đến Lombardy (miền bắc Italy) từ ngày 9-21/2 rồi trở về nước.

Hôm 25/2, Bộ Y tế Brazil thông báo đang kiểm tra xét nghiệm đối với một người đàn ông nghi ngờ nhiễm Covid-19.

Bệnh viện Albert Einstein cũng xác nhận trường hợp người đàn ông này dương tính với Covid-19. Đồng thời, bệnh viên đã thông báo cho cơ quan dịch tễ học Sao Paulo. Các bác sĩ cho biết, tình trạng bệnh nhân hiện đã ổn định, các triệu chứng không quá nghiêm trọng.

Bộ trưởng Y tế Brazil Mandetta cho biết, cơ quan chức năng đã bắt đầu xác định những người có tiếp xúc với người đàn ông này.

Theo thông báo của Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội Hàn Quốc hôm 26/2, Hàn Quốc đã sửa đổi luật pháp để chống Covid-19 hiệu quả hơn, bao gồm cả tăng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm chế độ cách ly.

Thông báo cho hay: “Mức phạt hiện tại đối với người vi phạm chế độ nhập viện hoặc cách ly là nộp phạt 3 triệu won (khoảng 2.400 USD), bây giờ sẽ tăng lên đến 1 năm tù giam và phạt tiền lên tới 10 triệu won (khoảng 8.200 USD)”.

Ngoài ra, trong trường hợp lây lan dịch bệnh nguy hiểm, Bộ trưởng Y tế có thể yêu cầu Bộ Tư pháp cấm nhập cảnh Hàn Quốc đối với người đến từ các vùng dịch.

Sẽ tăng số lượng nhân viên trong cơ sở cách ly kiểm dịch, theo dõi con đường lây nhiễm của bệnh nhân và tất cả những ai từng tiếp xúc với họ. Các bệnh viện và nhà thuốc bây giờ sẽ là nơi kiểm tra xem bệnh nhân có những chuyến đi nước ngoài gần đây hay không.

Trước đó, Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo đối với dịch bệnh này lên “mức đỏ”, mức cao nhất trong bốn mức. Đây là lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, Hàn Quốc phải nâng mức cảnh báo này.

Phần lớn các ca nhiễm Covid-19 tập trung tại thành phố Daegu và Bệnh viện Daenam. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) công bố, chủ yếu số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc có liên quan đến giáo phái có tên Shincheonji (Tân Thiên Địa).

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !