Mỹ làm phim: Ông Trump là "con rối" trong tay ông Putin điều khiển

Tờ Variety đưa tin, ngày 31/8, Mỹ sẽ cho ra mắt bộ phim với tựa đề “Những biện pháp tích cực", phim sẽ bật mí mối quan hệ nhiều năm được phát giác giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump.

Tổng thống Mỹ Donld Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin

Được biết, phim sẽ kể về những sự kiện cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ hồi năm 2016.

Theo đạo diễn bộ phim Jack Brian, ông Trump là "con rối" do ông Putin điều khiển trong vòng vài thập kỷ. Ông Brian tin rằng, đã 30 năm nay, nhà lãnh đạo Nga tiến hành một cuộc chiến tranh chính trị bí mật với sự giúp đỡ của tấn công mạng, tuyên truyền và tham nhũng.

Trong bộ phim mới có nhiều trích đoạn cuộc phỏng vấn với Thượng nghị sĩ John McCain, đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống - bà Hillary Clinton, cựu Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul, cũng như các chính trị gia khác và đại diện các cơ quan tình báo Mỹ.

"Khi bắt tay vào làm bộ phim này, chúng tôi nghĩ rằng sẽ tìm ra những sự kiện đầy tai tiếng (scandal) về hai ông Putin và Trump, nhưng cuối cùng chúng tôi phát hiện ra mối đe dọa lớn nhất trong vòng 100 năm trở lại đây đối với nền dân chủ Mỹ", tờ Variety dẫn lời ông Brian.

Trước đó, trên kênh Youtube của hãng phim Lionsgate Movies cho đăng tải một đoạn trailer của bộ phim mới "Hunter-killer", trong đó cho thấy các tàu ngầm Mỹ đã tham gia ngăn chặn việc có thể bùng phát Chiến tranh thế giới thứ III, đồng thời giải cứu Tổng thống Nga.

Bộ phim mới kể về thủy thủ đoàn thuộc một tàu ngầm Mỹ, nằm ở Bắc Băng Dương. Trong quá trình di chuyển, họ phát hiện ra âm mưu đảo chính quân sự do Bộ trưởng Quốc phòng Nga khởi xướng được lên kế hoạch tại Nga. Nếu âm mưu này thành công, nó có thể phá hủy trật tự thế giới và dẫn đến một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Để ngăn chặn điều này, các thành viên thủy thủ đoàn quyết định tiến hành một chiến dịch để giải cứu Tổng thống Nga.

Đức Dũng (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !