Mỹ lại tố Nga "nói dối trắng trợn" về chiến sự ở Ukraine

Trong chuyến thăm tới Kiev hôm 11/6, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power cho rằng Nga đã "nói dối trắng trợn" về cuộc chiến Ukraine hòng che giấu việc Moscow can thiệp vào cuộc xung đột này.

Đài Châu Âu Tự do đưa tin theo bà Power, Nga đã "nói dối trắng trợn" về cuộc chiến tại Ukraine hòng che giấu việc Moscow can thiệp vào cuộc xung đột này cũng như ngáng đường Kiev gia nhập liên minh phương Tây. Ngoài ra, phương Tây còn tiếp tục cáo buộc Nga "đào tạo, viện trợ tài chính, vũ khí và chiến đấu" cùng quân ly khai ở miền đông Ukraine. 

Về phần mình, Nga đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua ở miền đông Ukraine giữa quân chính phủ Kiev và phe ly khai. 

Mỹ lại tố Nga

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power (bên trái) tới Kiev hôm 11/6.

Đại sứ Mỹ cho rằng Moscow đã cố tình gây ra tình trạng bất ổn ở Ukraine để ngăn chặn mọi nỗ lực cải cách sau khi cựu Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych bị lật đổ hồi đầu năm ngoái.

Trong khi đó, giới chức Nga đã mô tả các cuộc biểu tình ở quảng trường Maidan ở Kiev nhằm lật đổ cựu Tổng thống  Yanukovych là một "cuộc đảo chính" do phương Tây hậu thuẫn. 

Đại sứ Power cho biết Mỹ vẫn duy trì quan điểm ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn Minsk 2 dù hồi tuần trước, các cuộc giao tranh dữ dội đã tái bùng phát tại miền đông Ukraine. 

Trước đó, bà Power từng khẳng định phần lớn các cuộc tấn công vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Minsk 2 đều do quân ly khai thân Nga tại miền đông Ukraine khơi mào với sự xuất hiện của hãng loạt vũ khí hạng nặng. Theo thỏa thuận Minsk 2, hai bên tham chiến ở miền đông Ukraine phải tiến hành rút lui toàn bộ số vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực chiến tuyến. 

Về phần mình, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), cơ quan giám sát thỏa thuận Minsk 2, cáo buộc cả quân chính phủ Kiev và phe ly khai miền đông Ukraine đã phá vỡ các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn như việc không chịu rút lui vũ khí hạng nặng khỏi vùng chiến sự. 

Chuyến thăm của bà Power tới Kiev diễn ra trong bối cảnh chính phủ Ukraine tuyên bố thêm 2 binh sĩ chính phủ và 3 dân thường thiệt mạng trong các cuộc đụng độ ở miền đông Ukraine. Kể từ tháng 4/2014, sau một tháng Moscow sáp nhập bán đảo Crimea thuộc Ukraine vào Liên bang Nga, hơn 6.400 người đã thiệt mạng do các cuộc giao tranh ở miền đông Ukraine. 

Moscow mô tả cuộc gặp của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry với Tổng thống Vladimir Putin ở Nga hồi tháng trước là dấu hiệu cho thấy Washington đang hy vọng nối lại quan hệ ngoại giao với Moscow sau những bất đồng liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine. 

Tuy nhiên, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) vẫn liên tiếp đưa ra lời cáo buộc và chỉ trích Nga cũng như đe dọa tăng cường lệnh trừng phạt nếu như Moscow tiếp tục can thiệp vào chuyện nội bộ của Ukraine. 

"Nga sẽ phải trả giá đắt nếu tiếp tục xâm phạm quyền chủ quyền và hợp nhất lãnh thổ của Ukraine và tiếp tục vi phạm các quy định của nền hòa bình và an ninh quốc tế", bà Power nhấn mạnh. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Đài Châu Âu Tự do/Đài Tự do (RFE/RL). RFE/RL là một cơ quan truyền thông do Quốc hội Hoa Kỳ tài trợ. Cơ quan truyền thông này cung cấp các tin tức, thông tin và phân tích thời sự tại các quốc gia Đông Âu, Trung Á và Trung Đông.


MINH THU (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !